Thể thao

Mourinho thẳng thừng lên ái thái độ thi đấu của học trò

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra rất thất vọng với màn trình diễn của một số học trò sau trận hòa trước LASK ở Europa League.

Tottenham chỉ cần một trận hòa là có thể đi tiếp vào vòng knock-out Europa League. Các học trò của Mourinho đã đảm bảo được điều này, nhưng họ lẽ ra đã có thể làm tốt hơn nếu không thi đấu với thái độ không thực sự tốt.

Spurs đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Son Heung-min và Dele Alli, tuy nhiên cả 2 lần đội bóng đến từ nước Anh đều bị gỡ hòa. Phút 90+3, tiền đạo người Pháp Mamoudou Karamoko bên phía LASK ghi tên mình lên bảng tỷ số và ấn định tỷ số 3-3.

Mourinho thẳng thừng lên ái thái độ thi đấu của học trò

Kết quả này khiến Jose Mourinho khá thất vọng và đặt nhiều dấu hỏi về thái độ thi đấu của toàn đội. "Theo kinh nghiệm bản thân, tôi có cảm giác rằng một số cầu thủ có vẻ như không muốn thi đấu. Vấn đề nằm ở thái độ thi đấu, điều mà tôi đã biết rất rõ", nhà cầm quân 57 tuổi phát biểu với tờ Mirror.

"Thực tế là giai đoạn vòng bảng Europa League không tạo động lực cho một số cầu thủ. Tôi hiểu điều này. Nhưng một số khác là trụ cột của đội bóng và tôi luôn cần họ trên sân trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

"Tôi cần một số cầu thủ để tạo sự cân bằng cho đội, ví dụ như Hojbjerg và Son. Nếu không có họ, chúng tôi sẽ khó có được kết quả khả quan."

Kết thúc lượt trận thứ 5, Tottenham đang xếp thứ 2 bảng J với 10 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Antwerp. Đây cũng là 2 cái tên đã chính thức giành vé vào vòng knock-out Europa League mùa này. Giữa tuần sau, họ sẽ gặp nhau tại London để quyết chiến cho vị trí nhất bảng.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)