Thể thao

Mourinho nóng lòng muốn Ngoại hạng Anh trở lại

Jose Mourinho nói với các học trò nên bớt ích kỷ và thích nghi với hoàn cảnh mới để giải Ngoại hạng Anh sớm trở lại.

Tuần trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn thừa nhận lo lắng việc các cầu thủ có thể dính chấn thương nếu mùa giải tái khởi động vội vàng.

Mourinho nóng lòng muốn Ngoại hạng Anh trở lại

Mourinho muốn các học trò mạnh mẽ trở lại 

Tuy nhiên, sau khi chính phủ Anh bật đèn xanh cho phép Ngoại hạng Anh trở lại từ ngày 17/6, Jose Mourinho đã thay đổi quan điểm.

Ông nói: "Chúng ta không nên ích kỷ và đòi hỏi nhiều. Đây là thời gian để tái khởi động mọi thứ.

Chuyện các cầu thủ chấn thương là điều bình thường trong bóng đá. Bởi vậy, cần phải chuẩn bị thêm phương án phòng tránh ở thời điểm này.

Chúng ta cũng không thể đòi hỏi thêm từ chính phủ, họ đã tạo điều kiện an toàn tối đa rồi.

Giờ là lúc cầu thủ cần đứng lên dũng cảm chơi bóng và cống hiến cho khán giả thấy những gì họ muốn."

So với thời điểm cách đây 3 tháng, Mourinho sẽ đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau chấn thương như Harry Kane, Son Heung-min, Sissoko hay Steven Bergwijn.

Dự kiến, Tottenham sẽ đá trận thư hùng với MU trên sân nhà vào ngày 20/6 tới đây. Cuộc chạm trán quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đua tranh vị trí vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Theo Đăng Khôi (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/mourinho-nong-long-muon-ngoai-hang-anh-tro-lai-645697.html