Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mourinho nhận kỷ lục tệ hại nhất sự nghiệp, chê các cầu thủ Tottenham quá 'lười biếng'

HLV Jose Mourinho cùng Tottenham Hotspur đã nhận trận thua 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh.

Tại vòng 1 Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur đã bất ngờ để thua 0-1 Everton ngay trên sân nhà sau bàn thắng duy nhất được ghi bởi DominicCalvert-Lewin ở phút 55 của trận đấu.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài gần 20 năm của mình, HLV Jose Mourinho bắt đầu mùa giải với một thất bại.

Theo thống kê của Opta, trước trận thua kể trên, Người đặc biệt đã trải qua 19 mùa giải trên cương vị HLV trưởng, giành chiến thắng ở 11 trận ra quân và để đối thủ cầm hòa 8 lần.

Mourinho nhận kỷ lục tệ hại nhất sự nghiệp, chê các cầu thủ Tottenham quá 'lười biếng'

Sau trận đấu này, HLV Mourinho đã tỏ rõ sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Nhà cầm quân 57 tuổi chỉ trích các học trò không có tinh thần thi đấu, thiếu sự mạnh mẽ và không tạo ra đủ áp lực để đánh bại đối thủ.

"Tôi không hài lòng chút nào về đội bóng này. Sau khi Everton mở tỷ số, chúng tôi chơi thật tệ hại. Những gì tôi thấy là Tottenham bị đuối cả sức mạnh lẫn cường độ chơi bóng. Chúng tôi thiếu quá nhiều cầu thủ lúc này".

"Vấn đề nằm ở cách pressing của chúng tôi. Nếu nói theo cách của tôi, Tottenham đã không pressing bởi áp lực mà hàng công tạo ra dưới mức yêu cầu. Có thể gọi đó là sự lười biếng, và khi bạn không thể pressing hàng thủ đối phương, họ sẽ thoải mái triển khai bóng từ phía dưới. Hàng công lười pressing khiến phần còn lại của đội bị quá tải. Điều đó khiến tôi rất thất vọng, và sẽ phải tìm cách khắc phục ngay bây giờ" - thuyền trưởng của Tottenham nhấn mạnh.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)