Thể thao

Mourinho muốn trở lại Ngoại hạng Anh

HLV Jose Mourinho háo hức trở lại cầm quân ở Ngoại hạng Anh mùa tới trong bối cảnh thất vọng vì thiếu sự hỗ trợ tài chính từ Roma.

Có nhiệm kỳ 3 dẫn dắt Chelsea sẽ là kịch bản lý tưởng với "Người đặc biệt" nếu như ông tái xuất tại xứ sở sương mù. Theo Daily Mail, vợ con của Mourinho vẫn sống ở London, nên ông vẫn thích làm việc ở Premier League hơn bất kỳ nơi nào khác.

Mourinho muốn trở lại Ngoại hạng Anh

Lần gần nhất Mourinho làm việc tại Anh là khi ông dẫn dắt Tottenham, từ năm 2019 đến 2021. Đáng tiếc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không thể giúp Spurs đoạt được bất kỳ danh hiệu nào.

Trước đó, Mourinho đã nắm quyền lần lượt ở Chelsea rồi Man United. Ở bất kỳ nơi nào đặt chân đến, Mourinho cũng biết cách để lại dấu ấn của mình, đặc biệt là về sức hút. Nếu nhà cầm quân 60 tuổi trở lại Ngoại hạng Anh mùa tới, giải đấu hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn nữa, đặc biệt ở những cuộc khẩu chiến.

Mourinho bắt đầu dẫn dắt Roma từ năm 2021. Ở ngay mùa đầu tiên, ông đã giúp CLB này vô địch Conference League một cách thuyết phục. Hiện tại, Roma của Mourinho đang xếp thứ 5 tại Serie A 2022/23 với 37 điểm, bằng đội xếp thứ 4 Inter song kém về chỉ số phụ.

Việc Mourinho thất vọng vì thiếu sự hỗ trợ tài chính từ Roma đã trở thành vấn đề từ lâu. Trái với những CLB trước đây Mourinho từng chỉ đạo, từ Real Madrid, Chelsea đến MU, đội bóng của Italia không quá dư dả về ngân sách nên khó lòng đáp ứng những yêu cầu về chuyển nhượng.

Ở mùa 2022/23, Roma đã đưa về 8 tân binh song phần lớn đều theo dạng tự do. Bản hợp đồng giá trị nhất của họ là thương vụ chiêu mộ hậu vệ phải Zeki Celik từ Lille với giá 7 triệu euro.

Theo Đỗ Trung (TTVN)