Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mourinho muốn nối lại tình xưa với Real

HLV Mourinho đang xem Real Madrid là chiếc phao để cứu vớt sự nghiệp, sau khi ông bị Man United sa thải. Nhà cầm quân này vừa đánh tiếng muốn trở lại cầm quân ở Bernabeu và có vẻ như ông rất được chào đón.

Mourinho muốn nối lại tình xưa với Real
Ngay sau khi bị Man United sa thải vài giờ đồng hồ, HLV Jose Mourinho đã vội vàng bắn tiếng với chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố sẵn sàng trở lại Bernabeu, ngay cả khi chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn. Phía lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện vẫn chưa có tín hiệu phản hồi, nhưng giới truyền thông xứ sở bò tót đang “sốt sình sịch” trước động thái của Mourinho.

Nhật báo Marca (vốn thân Real Madrid) ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra khảo sát qua phiên bản báo điện tử. Kết quả là có tới hơn 60% số người tham gia tỏ ý sẵn sàng chào đón Mourinho trở lại. Hầu hết đều cho rằng, Mourinho rất phù hợp để thay thế ông Santiago Solari - người đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB sau khi ông Julen Lopetegui bị sa thải hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh ESPN, vài ngày sau khi HLV Lopetegui bị sa thải, cựu chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid tỏ ý tin rằng trước sau gì Mourinho cũng trở lại Bernabeu: “Trong vài năm tới, nếu chủ tịch của Real vẫn là Florentino Perez, tôi đoán chắc Mourinho sẽ trở lại Bernabeu. Ông ấy là HLV duy nhất nhận được sự tôn trọng từ Perez trong nhiều năm trở lại đây. Nếu Mourinho rời Man United, chuyện ông ấy tái hợp Real chỉ là vấn đề thời gian!”.

Mourinho muốn nối lại tình xưa với Real - 1
Có tới 60% số người được hỏi sẵn sàng chào đón Mourinho trở lại Real Madrid

Quả thật trong 3 năm dẫn dắt Real kể từ năm 2010, Mourinho rất được Perez tín nhiệm. Ông là một trong những HLV hiếm hoi ở Real ít bị Perez can thiệp vào chuyên môn. Thậm chí để chiều lòng chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Real không ngần ngại hạ bệ “tượng đài” Iker Casillas - người cầm đầu “nhóm đại bàng” ở Bernabeu lúc bấy giờ, đồng thời đuổi việc GĐĐH Jorge Valdano chỉ vì cựu danh thủ người Argentina làm mếch lòng Mourinho.

Dù trong 3 năm ở Real, Mourinho chỉ giành được 3 danh hiệu gồm 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 1 Siêu Cúp châu Âu, nhưng ông vẫn được giới chóp bu ở Bernabeu đánh giá cao. Bởi công bằng mà nói, ở thời điểm Mourinho ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng Hoàng gia, Barca đang trong thời kỳ cực thịnh dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola với đội hình gồm rất nhiều những huyền thoại bóng đá như Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Lionel Messi...

Real đang được dẫn dắt bởi Solari. Nhưng HLV này không thuộc tuýp được Perez yêu thích. Ban đầu, cựu danh thủ người Argentina chỉ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Nhưng do luật bóng đá ở xứ sở bò tót không cho phép một HLV tạm quyền được tồn tại quá 2 tuần ở một đội bóng, trong khi lại chưa kịp tìm được người thích hợp để thay thế ông Lopetegui, nên Perez phải buộc lòng để Solari trở thành HLV chính thức của Real .

Phải nhắc lại rằng, việc Mourinho phải rời Real Madrid trong năm 2013 không nằm ở vấn đề chuyên môn. Nguyên nhân chủ yếu là ông đã không làm chủ được phòng thay đồ ở Bernabeu và bị một số học trò “đâm sau lưng”, đồng thời bị giới truyền thông xứ sở bò tót, vốn không thích Mourinho, nhân cơ hội “đánh hội đồng”.

Với Real, Mourinho có tỷ lệ thắng cao nhất

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid 178 trận. Thành tích của ông là thắng 128, hòa 28 và để thua 22 trận. Tỷ lệ thắng của Mourinho ở Real như vậy là 71,9%. Đây là tỷ lệ thắng cao nhất trong số các đội bóng mà nhà cầm quân 55 tuổi từng dẫn dắt. Tiếp sau đó là với Porto, khi Mourinho đạt tỷ lệ thắng 71,7%.

Theo Tiểu Lý (Bongdaplus.vn)