Thể thao

Mourinho: Man City phòng ngự yếu kém, không nên đổ lỗi cho VAR

HLV Jose Mourinho cho rằng đấu pháp phòng ngự của Man City trước Liverpool là không hợp lý, dẫn tới những bàn thua không đáng có. Bên cạnh đó, cựu HLV Man United và Chelsea cũng nhận định đội bóng của Pep Guardiola không nên đổ lỗi trận thua này cho VAR.

Nhận định trên kênh Sky Sports với tư cách là BLV chuyên môn, HLV Jose Mourinho cho rằng người đồng nghiệp Pep Guardiola đã bố trí thế trận không hợp lý, tạo điều kiện cho Liverpool tấn công ghi hai bàn thắng ngay trong 15 phút đầu trận.

Ở hai tình huống liên tiếp diễn ra phút thứ 6, Bernardo Silva đã chuyền bóng trúng tay Trent Alexander-Arnold, tuy vậy trọng tài không thổi phạt đền cho Man City mà cho trận đấu diễn ra như thường.

Mourinho: Man City phòng ngự yếu kém, không nên đổ lỗi cho VAR
Liverpool ghi hai bàn vào lưới Man City trong 15 phút đầu tiên (Ảnh: AP)

Liverpool phản công nhanh, và cú phá bóng thiếu quyết đoán của Ilkay Gundogan đã mở ra cơ hội cho Fabinho sút xa mở tỷ số.

Tới phút 13, bộ đôi hậu vệ cánh Alexander-Arnold và Andrew Robertson đã có pha phối hợp hiệu quả trước khi Robertson tạt bóng chính xác để Salah đánh đầu tung lưới thủ môn Claudio Bravo.

"Ai cũng biết Liverpool đá như thế nào. City sẽ không quá thất vọng với những quyết định của trọng tài trong trận đấu này, nhưng lẽ ra họ phải thid đấu tốt hơn. Ở bàn thắng mở tỷ số của Fabinho, nếu nói rằng ai đó có lỗi thì có lẽ Ilkay Gundogan phải chịu trách nhiệm ở bàn thua này. Tôi cũng không hài lòng với vị trí của Kevin De Bruyne", chiến lược gia Bồ Đào Nha phân tích.

Cự HLV Chelsea và Man United cho rằng các cầu thủ phòng ngự của Man City giữ cự ly đội hình hợp lý hơn thì có lẽ họ đã không phải nhận hai bàn thua ngày đầu trận đấu.

"Mỗi khi đội bóng của tôi gặp Liverpool, tôi luôn lưu ý tới cự ly giữa các hậu vệ. Liverpool có lối đá rất riêng biệt, Firmino lùi sâu khiến các hậu vệ khó theo kèo, trong khi Mane và Salah rất thích di chuyển vào khoảng trống giữa các hậu vệ biên và trung vệ. Điều này khiến các hậu vệ phải thu hẹp khoảnh cách, giữ cự ly đội hình hợp lý," ông nhận xét.

"Liverpool ghi được hai bàn, một bàn là do họ khai thác vị trí giữa Stones và Walker, và bàn còn lại là khai thác khoảng trống giữa Walker và Fernandinho. Tôi cho rằng đây là những bàn thắng có thể ngăn chặn được, dù không dễ chút nào. Nhưng các cầu thủ phải nỗ lực hơn," Mourinho nhận định.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mourinho-man-city-phong-ngu-yeu-kem-khong-nen-do-loi-cho-var-d64165.html?demo