Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mourinho lại cạnh khóe MU và Bruno Fernandes

Người đặc biệt mới đây lại tiếp tục đá xéo CLB cũ MU và cầu thủ đồng hương Bruno Fernandes.

Chỉ cập bến vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng Bruno Fernandes đã giúp MU thi đấu lột xác. Cầu thủ sinh năm 1994 ghi tới 7 bàn và cung cấp 8 pha kiến tạo chỉ sau 14 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, qua đó giúp CLB mới lọt vào Top 3 và giành vé dự Champions League mùa tới.

Cựu sao Sporting Lisbon 2 lần liên tiếp được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở Ngoại hạng Anh mùa này, màn trình diễn đỉnh cao này giúp anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Mourinho lại cạnh khóe MU và Bruno Fernandes

Nhưng riêng HLV Jose Mourinho thì chẳng mấy ấn tượng: "Bruno Fernandes đến, khỏe mạnh, chơi rất tốt, cải thiện lối chơi cho MU. Cậu ấy cũng cho thấy bản thân là một gã sút đá phạt đền tài ba, có lẽ là một trong những người giỏi nhất thế giới, vì cậu ấy có khoảng 20 quả để ghi bàn".

"Những gì Fernandes đang làm là khá tốt, nhưng cần thêm thời gian để đánh giá cậu ấy có xứng đáng với số tiền rất lớn mà MU bỏ ra hay không", Mourinho nói thêm.

Đoàn quân củ HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lập kỷ lục số lần được hưởng phạt đền trong một mùa giải ở trận đấu cuối mùa với Leicester. Tình huống Anthony Martial bị phạm lỗi là lần thứ 14 Quỷ đỏ được hưởng 11m ở Ngoại hạng Anh mùa này, vượt qua kỷ lục cũ của Crystal Palace mùa 2004/2005 và Leicester mùa 2015/2016, với 13 quả.

Và từ khi chuyển đến SVĐ Old Trafford, Bruno Fernandes được giao nhiệm vụ đá phạt đền và anh không lần nào đá hỏng. Năm trong số 10 bàn của tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi cho MU đến từ chấm 11m.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)