Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Mourinho chất vấn MU vì chiêu mộ Sancho

Jose Mourinho cho rằng việc chiêu mộ Jadon Sancho là lãng phí khi MU vẫn còn nhiều ngôi sao chất lượng trên hàng công.

Đầu tháng 7, MU đã thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Jadon Sancho từ Dortmund. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU phải chi 85 triệu euro (72,9 triệu bảng) để thuyết phục Dortmund nhả quân. Số tiền này được đội chủ sân Old Trafford chi trả theo từng đợt trong vòng 4 năm và không có thêm bất kỳ phụ phí phát sinh nào.

Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi sẽ chơi cho MU theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Anh sẽ nhận mức lương 350.000 bảng/tuần. Con số này cao hơn gấp 3 lần so với khoản lương 100.000 bảng mỗi tuần mà Sancho đang hưởng tại Dortmund.

Mourinho chất vấn M.U vì chiêu mộ Sancho

Trong khi các CĐV tỏ ra hào hứng, thì HLV Jose Mourinho hoài nghi về thương vụ của đội bóng cũ. Ông nói: "Jadon Sancho đã đến MU, Marcus Rashford thì ở đó trước rồi còn Mason Greenwood cũng là một niềm hy vọng. Greenwood không dự Euro nhưng tại Qatar, chắc anh ta sẽ có mặt".

"Anh ta có tiềm năng lớn để được chọn vào đội tuyển quốc gia. 3 tuyển thủ Anh ở một CLB, và cả ba đều là những cầu thủ tài năng. Như vậy, ai đá ai nghỉ ở mùa giải tới đây? Dĩ nhiên quyết định nằm ở HLV, nhưng chắc chắn rằng không phải ai cũng sẽ được đá chính. Sancho xuất hiện, nhưng Greenwood cũng đủ khả năng có suất ra sân".

Mourinho chất vấn MU vì chiêu mộ Sancho - 1
Mourinho từng dẫn dắt Greenwood trước khi bị MU sa thải

"Quỷ đỏ" đã theo đuổi Sancho trong suốt mùa hè năm ngoái nhưng không thể đáp ứng được mức giá lên tới hơn 100 triệu Bảng từ Dortmund. Nay tình hình kinh tế khó khăn do Covid-19, Dortmund quyết chốt giá 72,9 triệu bảng và MU chấp nhận. Sancho sẽ trở thành cầu thủ Anh đắt giá thứ hai lịch sử gia nhập MU sau Harry Maguire về MU hai năm trước giá 80 triệu bảng từ Leicester City.

Sancho chịu nhiều áp lực khi đá hỏng penalty khiến Anh thua Italia ở chung kết Euro 2020 ngay tại Wembley. Mới đây, tiền vệ 21 tuổi đã viết tâm thư khá dài trên mạng xã hội. "Đây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi cảm thấy trong sự nghiệp. Thật khó để diễn tả thành lời, có rất nhiều điều tích cực ở giải đấu này, tuy nhiên những cảm giác đau đớn vẫn sẽ đọng lại trong một khoảng thời gian".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)