Thể thao

Một thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tử vong khi đang cách ly sau Olympic

Chuyên gia môn Bơi Huang Gouhui - thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã tử vong khi đang cách ly y tế tại khách sạn.

Ngày 13/8, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn xác nhận với Lao Động, chuyên gia Huang Gouhui (Hoàng Quốc Huy) - người Trung Quốc của môn Bơi đã tử vong khi đang cách ly tại khách sạn. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, khi có kết quả chính thức sẽ công bố.

Ông Huang Gouhui và đội tuyển Bơi đã về nước cùng đoàn thể thao Việt Nam ngày 4/8 sau khi kết thúc hành trình chinh phục Olympic Tokyo 2020. Toàn bộ thành viên trong đoàn đang trong quá trình cách ly y tế theo quy định phòng chống dịch COVID-19 tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội trong thời gian 14 ngày.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phấn cho biết, vị chuyên gia xấu số người Trung Quốc không có biểu hiện bất thường về sức khoẻ, khi tham gia đầy đủ các hoạt động ở Olympic Tokyo và đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

"Chuyên gia Huang Gouhui tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 để tham dự Olympic Tokyo. Sức khoẻ của chuyên gia này bình thường, làm việc rất vui vẻ. Hôm họp đoàn lần cuối cùng trước khi trở về Việt Nam, tôi có cảm ơn chuyên gia và hẹn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Asiad năm sau", ông Trần Đức Phấn nói.

Chuyên gia
Chuyên gia Huang Gouhui - thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Nhật Anh

Đây là sự việc rất đau lòng với đoàn thể thao Việt Nam. Tại Olympic Tokyo 2020, chuyên gia Huang Gouhui là người trực tiếp dẫn dắt hai vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn Bơi. Đây là mất mát lớn của thể thao Việt Nam khi ông Huang Gouhui đang làm tốt công việc của mình.

Ông Huang Gouhui gắn bó lâu năm với bơi lội Việt Nam. Năm 2003, ông huấn luyện kình ngư Nguyễn Hữu Việt. Sau đó, ông làm việc với Hoàng Quý Phước và làm đào tạo trẻ.

Năm 2015, vị chuyên gia này quyết định định cư lâu dài ở Việt Nam khi đưa vợ con sang sống cùng.

Năm 2016, ông huấn luyện trực tiếp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Huy Hoàng là tài năng lớn, ngày một tiến bộ khi giành 1 HCB, 1 HCĐ ASIAD 2018; 1 HCV Olympic trẻ.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)