Thể thao >> Thể thao quốc tế

Một năm thi đấu thảm họa của các chân sút Đội tuyển Thái Lan

Bóng đá Thái Lan đang trải qua cơn khủng hoảng tiền đạo khi các chân sút không ghi nổi 10 bàn sau 24 vòng đấu ở Thai League 2019.

Trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang đến gần, BHL đội tuyển Thái Lan vẫn đang phải đau đầu với bài toán nhân sự trên hàng công. Thậm chí là trong danh sách triệu tập ở lần tập trung này, HLV Nishino chỉ cho gọi... 2 tiền đạo trong tổng số 33 cái tên.

Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi ở thời điểm hiện tại, có quá ít những cái tên đủ mang lại sự tin tưởng cho chiến lược gia người Nhật. Thậm chí, ngay cả những nhân tố từng đóng vai trò trụ cột của ĐTQG như Teeratep Winothai, Teerasil Dangda... cũng đang đánh mất mình một cách khó hiểu.

Hãy cùng điểm qua thành tích ở mùa giải năm nay của các chân sút đã và đang thuộc biên chế ĐTQG Thái Lan để thấy rõ hơn "nỗi lòng" mà HLV Nishino đang phải trải qua.

Teeratep Winothai

Một năm thi đấu thảm họa của các chân sút Đội tuyển Thái Lan

Từng tập luyện tại 2 CLB ở Anh là Crystal Palace và Everton, nhưng Teeratep Winothai chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng mà các CĐV Thái Lan dành cho mình. Sau khi không thể cạnh tranh vị trí tại Bangkok United, anh phải "tháo chạy" sang Chonburi FC nhằm tìm kiếm cơ hội đá chính. Tại đây, những gì cầu thủ này để lại chỉ là sự thất vọng tràn trề với 0 bàn thắng sau 7 lần ra sân.

Chenrop Samphaodi

Sau khi ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 29, Chenrop Samphaodi cùng đồng đội tiếp tục chơi tuyệt hay và giành tấm huy chương vàng một cách thuyết phục. Tuy nhiên, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình từ sau giải đấu đó. Giống Teeratep, Chenrop không cạnh tranh nổi vị trí tại Muangthong United và phải dạt sang Port FC, nơi anh có 4 lần ra sân và chưa ghi nổi bàn thắng nào.

Siroch Chatthong

Trong ký ức của nhiều CĐV theo dõi AFF Cup 2016, Siroch Chatthong với thể hình lý tưởng (1,84 m) cùng thể lực tốt là cơn ác mộng của mọi hàng phòng ngự. Anh chính là người tỏa sáng với cú đúp ở chung kết lượt về, qua đó giúp đội tuyển Thái Lan lội ngược dòng trước Indonesia để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, đó cũng là nốt thăng hiếm hoi trong sự nghiệp tiền đạo này. Trở về CLB, anh thi đấu mờ nhạt và bị bán sang PT Prachuap. Mùa giải 2019, tiền đạo 27 tuổi ra sân tới 18 lần nhưng mới có một pha lập công.

Korrawit Tasa

Mới bước sang tuổi 19, Korrawit Tasa được đánh giá là một trong những chân sút tiềm năng bậc nhất của bóng đá Thái Lan. Tại Muangthong United, tiền đạo này được tạo điều kiện tối đa để ra sân, song một bàn thắng sau 14 trận của Korrawit rõ ràng chưa thể làm hài lòng ban lãnh đạo đội bóng này.

Chananan Pombuppha

Ở đợt tập trung lần này, Chananan Pombuppha là chân sút hiếm hoi lọt vào "mắt xanh" của HLV Akira Nishino. Song với thành tích một bàn thắng sau 8 lần ra sân ở mùa này, thật khó để ông thầy người Nhật Bản có thể đặt trọn niềm tin vào anh.

Supachai Jaided

Cùng Chananan, Supachai Jaided là cái tên còn lại được HLV Nishino triệu tập cho vị trí mũi nhọn trên hàng công đội tuyển Thái Lan. Giống trường hợp của Korrawit, tiền đạo 21 tuổi cũng được tạo điều kiện thi đấu tối đa và đã có tới 28 lần ra sân cho Buriram United mùa giải này. Tuy nhiên, những gì Supachai để lại chỉ là vẻn vẹn 2 bàn thắng, con số quá khiêm tốn so với những gì CĐV kỳ vọng vào anh.

Adisak Kraisorn

Dư chấn tâm lý sau cú sút phạt đền hỏng ăn ở AFF Cup 2018 dường như vẫn còn ảnh hưởng tới Adisak Kraisorn. Trở về từ giải đấu, tiền đạo 28 tuổi hoàn toàn đánh mất bản năng sát thủ và mới có 3 bàn thắng cho Muangthong United mùa này.

Teerasil Dangda

Một năm thi đấu thảm họa của các chân sút Đội tuyển Thái Lan - 1

Giống như Adisak, người đá cặp cùng anh tại Muangthong United là Teerasil Dangda cũng sa sút phong độ thảm hại ở Thai League 2019. Đẳng cấp của Dangda là điều không phải bàn cãi, song tuổi tác cùng những chấn thương liên miên đang là yếu tố gây cản trở trong hành trình tìm lại đỉnh cao của chân sút từng thi đấu ở La Liga. Cầu thủ 31 tuổi mới ra sân 15 trận và có được 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Supachok Sarachat

Khá khẩm hơn tất cả những cái tên kể trên, Supachok Sarachat đã có cho mình 7 bàn thắng mùa này cho Buriram United. Tuy nhiên, vị trí sở trường của Supachok lại không phải tiền đạo cắm, và HLV Nishino chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất kỹ nếu muốn sử dụng cầu thủ 21 tuổi ở vị trí này.

Suphanat Mueanta

Với 7 bàn thắng sau 19 lần ra sân tại Thai League, bất ngờ khi chân sút Thái Lan sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt nhất lúc này lại là tài năng trẻ sinh năm 2002 Suphanat Mueanta. Tuy nhiên, đáng tiếc khi chấn thương gặp phải trong chiến thắng 6-0 của đội nhà trước Ratchaburi đã tước đi cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia của tiền đạo này. Ngay cả khi hoàn toàn khỏe mạnh, cũng thật khó để HLV Nishino có thể đặt trọn niềm tin vào chân sút năm nay mới bước sang tuổi 17 ở một trận đấu quan trọng như trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Ngọc Linh (SHTT)