Thể thao

Morata xô đổ kỷ lục của Fernando Torres ở EURO

Tiền đạo Alvaro Morata đã vượt qua Fernando Torres để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Tây Ban Nha tại các kỳ EURO.

Trận đấu Italia vs Tây Ban Nha tại bán kết EURO 2020, Morata là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho La Roja ở phút 80 nhưng không thể giúp đội nhà giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên với cá nhân Morata, anh vẫn có được cột mốc đáng nhớ. Bàn thắng vào lưới Italia đã là pha lập công thứ 3 của tiền đạo này tại EURO 2020, sau các bàn vào lưới Ba Lan và Croatia, và là bàn thứ 6 của anh sau 2 kỳ EURO.

4 năm trước, Morata ghi 3 bàn tại EURO 2016. Trong đó có 2 bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ và bàn còn lại vào lưới Croatia. Tại vòng 1/8 giải đấu năm đó, Morata tịt ngòi trong trận thua 0-2 trước Italia.

Morata xô đổ kỷ lục của Fernando Torres ở EURO
Morata lập kỷ lục trong ngày Tây Ban Nha bị loại

Theo Opta, thành tích này đã giúp Morata vượt qua Fernando Torres để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Tây Ban Nha tại các kỳ EURO. Torres chỉ sở hữu 5 bàn thắng tại đấu trường này. Morata cũng trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi bàn cho cả đội tuyển lẫn CLB trên sân Wembley (Anh).

Cuộc đối đầu với Italia là lần đầu tiên HLV Luis Enrique để Morata ngồi dự bị tại EURO 2020. Trong cả 5 trận đấu trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đều để chân sút số 7 đá chính, bất chấp chỉ trích từ nhiều cổ động viên.

Ở trận đấu với Italia, Morata có pha ghi bàn gỡ hòa cực kỳ quan trọng nhưng anh cũng trở thành tội đồ khi là một trong hai cầu thủ Tây Ban Nha đá hỏng luân lưu, bên cạnh Dani Olmo, khiến đội nhà thua 2-4 và vuột mất cơ hội vào chơi trận chung kết EURO 2020.

Hành trình tại EURO 2020 của Morata khép lại với 3 pha lập công. Với việc dừng bước tại bán kết, cầu thủ này cũng chấm dứt hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/euro-cup-chau-au/morata-xo-do-ky-luc-cua-fernando-torres-o-euro-3373762107.html