Thể thao

Modric đi vào lịch sử tuyển Croatia

Với việc ra sân trong chiến thắng 1-0 trước Đảo Síp, Luka Modric đã vượt qua Darijo Srna để trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG Croatia nhiều nhất lịch sử.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng trước lối chơi tử thủ của Đảo Síp, Croatia chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Người lập công cho đội á quân thế giới là Mario Pasalic với một cú đánh đầu cận thành. Đây là trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Zlatko Dalic ở vòng loại World Cup 2022.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc vô cùng ý nghĩa với Luka Modric. Tiền vệ của Real Madrid đã vượt qua Mario Pasalic để trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG Croatia nhiều nhất trong lịch sử, 135 lần.

Modric đi vào lịch sử tuyển Croatia

Modric ra mắt ĐTQG vào tháng 3/2006. Đến nay, cựu tiền vệ Tottenham đã ghi được 16 bàn thắng, tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp và chơi ở 3 giải VĐQG châu Âu.

Trong đó, World Cup 2018 là giải đấu chứng kiến Modric thi đấu thăng hoa nhất. Anh dẫn dắt đội nhà vào đến chung kết, nhưng thua tuyển Pháp 2-4 ở trận quyết định. Sau chiến dịch trên đất Nga, Modric nhận danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2018.

Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục chiến thắng ở The Best 2018 và đoạt Quả bóng Vàng thế giới 2018. Modric là cầu thủ đầu tiên phá được thế thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở danh hiệu cao quý nhất cho các cầu thủ.

Với việc chắc chắn góp mặt tại Euro 2020, Modric sẽ tiếp tục phá kỷ lục của chính mình. Anh cũng đặt tham vọng dự World Cup 2022 trước khi từ giã đội tuyển.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)