Thể thao >> Thể thao trong nước

Minh Vương: 'Cầu thủ HAGL hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo'

Tân binh của tuyển Việt Nam lý giải việc HAGL có nhiều cầu thủ được triệu tập dưới thời nhà cầm quân mới người Hàn Quốc.

Minh Vương: 'Cầu thủ HAGL hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo'
Minh Vương là một trong bốn tân binh của tuyển Việt Nam ở lần hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan. Ảnh: Lâm Thỏa.

 "Cầu thủ HAGL hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo. Đó là chuyền và di chuyển nhiều", tiền vệ Minh Vương chia sẻ sau buổi tập sáng 8/11.

Ngày ký hợp đồng hai năm với VFF, HLV Park Hang Seo cho biết triết lý của mình là kiểm soát bóng, phối hợp ngắn. Tuy nhiên, hai buổi tập vừa qua ông chưa cho đội thực hiện điều này trên sân. Chiến lược gia người Hàn Quốc mới chỉ tập trung vào rèn giũa khả năng phòng ngự, đặc biệt là chống các pha bóng cố định của đối thủ.

"HLV Park Hang Seo liên tục nói về việc chuyền và di chuyển nhiều. Nhưng thầy chưa đưa ra bài tập chiến thuật nào chi tiết. Ông đang tập trung để rèn cho đội tổ chức phòng ngự và phản công nhanh. Cầu thủ Việt Nam thường thụ động trong việc tổ chức tấn công ngay sau khi phòng ngự thành công", Minh Vương nói thêm.

Minh Vương là một trong bốn cầu thủ HAGL được HLV Park Hang Seo triệu tập. Đây là lần đầu tiên tiền vệ họ Trần được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG.

"HLV Park Hang Seo là người công bằng. Cơ hội đá chính được chia đều cho các cầu thủ. Ai tập luyện tốt, có phong độ cao sẽ được trọng dụng", Minh Vương chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 1995 tiết lộ HLV Park Hang Seo là người nguyên tắc trong công việc, nhưng cũng khá vui tính. Ông đặc biệt biết đấu tranh cho cầu thủ, luôn yêu cầu điều kiện tốt nhất cho các học trò.

Minh Vương: 'Cầu thủ HAGL hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo' - 1
Minh Vương bối rối khi phát âm sai tên HLV Park Hang Seo. Ảnh: Lâm Thỏa

Ngày HLV Park Hang Seo có mặt tại Pleiku theo dõi trận đấu tại V-League, Minh Vương gây ấn tượng mạnh với một pha đá phạt thành bàn giúp HAGL đánh bại đương kim vô địch Hà Nội. Vì vậy, khi tập trung đội tuyển, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục giao cho Minh Vương thực hiện đá phạt để đội tập chống các tình huống cố định.

Tuyển Việt Nam hiện đứng thứ hai bảng H vòng loại Asian Cup, cùng có tám điểm như Jordan nhưng thua chỉ số phụ. Đội sẽ gặp Afghanistan vào ngày 14/11. Nếu chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo rộng cửa giành vé đi tiếp.

"Afghanistan rất tiến bộ, là đối thủ mạnh. Nhưng chúng ta được chơi trên sân nhà, có cơ hội để chiến thắng. Quan trọng là đội phải tập luyện và chơi một trận đấu ở phong độ cao", Minh Vương nói thêm.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)