Thể thao >> Thể thao trong nước

Minh Tâm tỏa sáng, SHB Đà Nẵng thắng nghẹt thở trước Thanh Hóa

Tiền vệ Minh Tâm tỏa sáng bằng pha lập công ở trong hiệp 1 nhưng SHB Đà Nẵng cũng phải nhờ đến may mắn mới bảo toàn được chiến thắng mong manh trước Thanh Hóa.

Bàn thắng

SHB Đà Nẵng: Minh Tâm (30')

Áp lực đang đè nặng lên đôi chân của SHB Đà Nẵng khi ngày càng lún sâu trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, việc tiếp một đối thủ vừa phải nhận thất bại như Thanh Hóa buộc đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng phải chơi quyết tâm để hướng đến 3 điểm.

Nhưng áp lực ngày càng cao khiến cho SHB Đà Nẵng nhập cuộc khá bế tắc. Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa xung trận cũng tỏ ra khá rụt rè.

Trong hiệp 1, SHB Đà Nẵng kiểm soát bóng đến 70% so với 30% của Thanh Hóa. Tuy nhiên, cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra về phía cầu môn của đội khách là không nhiều.

Dẫu vậy, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng cũng đã tận dụng được một trong những tình huống hiếm hoi ấy để chuyển hóa thành bàn thắng.

Từ quả lật ở cánh trái của Phi Hoàng ở phút 30, Junior khống chế hỏng khiến các hậu vệ của Thanh Hóa bất ngờ để bóng trôi đến chân Minh Tâm.

Tiền vệ này tung cú dứt điểm trực diện, khai thông thế bế tắc trên sân.

Bị vào thế bất lợi, Thanh Hóa buộc phải dồn lên trong hiệp 2. Đội bóng xứ Thanh đã chơi khá tốt trong nửa sau của trận đấu.

Khi áp lực gia tăng, hàng thủ của SHB Đà Nẵng đã phải oằn mình chống đỡ. Chắc hẳn, khán giả Đà Nẵng đã có thể mường tường về những bàn gỡ của đối phương lại hiện hữu.

Minh Tâm tỏa  sáng, SHB Đà Nẵng thắng nghẹt thở trước Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng thắng nghẹt thở trước Thanh Hóa. Ảnh: Sông Hàn

Nhưng rất may cho SHB Đà Nẵng là các chân sút của Thanh Hóa quá vụng nên đã bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn trông thấy.

Điển hình như ở phút 79 trong một tình huống lộn xộn sau pha được hưởng quả phạt trực tiếp, Đình Tùng có bóng trống trải ở khoảng cách 5m so với khung thành của SHB Đà Nẵng nhưng lại không thắng được thủ môn Văn Biểu trong thế đối mặt.

Ở những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ sáu, khán giả đội chủ nhà thêm một lần thót tim khi thủ môn Văn Biểu phán đoán sai trong tình huống chống đá phạt, nên không thể khống chế bóng.

Minh Tùng đứng ở vị trí rất trống trải ở khoảng cách 5m so với cầu môn của SHB Đà Nẵng nhưng trung vệ này lại tung cú vung chân đưa bóng trúng… ống quyển để bóng đổi hướng đi chệch khung thành đội chủ nhà.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sít sao 1-0, SHB Đà Nẵng tạm thời nhảy lên vị trí thứ 9 khi có được 21 điểm.

Đội hình xuất phát

SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Hoàng Quảng, Anh Quang, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Công Nhật, Moreira, Văn Hữu, Minh Tâm, Phi Hoàng, Junior.

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Tiến Dũng, Minh Tùng, Thành Long, Văn Lợi, Tiến Thành, Ana Santos, Gustavo Costa, Paulo Pinto, Văn Thắng.

Theo Hồng Quảng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/shb-da-nang-1-0-thanh-hoa-minh-tam-toa-sang-3797872210.html