Thể thao

Messi từ chối sử dụng điều khoản tự do rời Barca

Siêu sao Lionel Messi sẽ ở lại Barcelona ít nhất một năm nữa sau khi "điều khoản hợp đồng cho phép cầu thủ người Argentina ra đi vào mùa hè này đã hết hạn".

Như đã biết, hợp đồng hiện tại của Messi với Barcelona có thời hạn đến tháng 6/2021, nhưng theo một điều khoản được cài vào hợp đồng kí hồi tháng 11/2017, cho phép anh có thể nói lời chia tay với đội chủ sân Nou Camp bất cứ khi nào mình muốn sau tuổi 32, siêu sao người Argentina có quyền đơn phương "cắt đứt" với đội bóng xứ Catalan ngay khi mùa giải 2019/20 khép lại.

Một số nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng thực tế hạn chót là ngày 30/5, trùng với thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League mùa này, nếu không có sự xuất hiện của dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều khoản này đã hết hạn vào cuối tuần qua, đồng nghĩa Messi sẽ ở lại Camp Nou ít nhất 12 tháng nữa.

Messi từ chối sử dụng điều khoản tự do rời Barca

Khi được ESPN liên lạc, đại diện của Barcelona đã từ chối nói về các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Song, điều khoản này từng được chính đồng đội Gerard Pique xác nhận. Hậu vệ người Tây Ban Nha khẳng định Messi "có quyền lựa chọn làm gì trong tương lai sau những thành tựu mang về cho CLB".

Lần gần nhất Messi ký hợp đồng với Barca là năm 2017 và sau đó đã có những tin đồn về sự bất mãn, làm dấy lên suy đoán rằng anh có thể tìm đường rời sân Nou Camp. Tuy nhiên, cá nhân Messi luôn mong muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Barca, nơi anh có hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2005 và đã có 8 lần gia hạn kể từ đó.

Barca đang hy vọng thuyết phục Messi ký vào bản hợp đồng mới khi anh bước vào những năm cuối sự nghiệp. Đó có thể là bản hợp đồng trọn đời, như CLB từng trao cho Andres Iniesta. Đây cũng được coi là nhiệm vụ cuối cùng của Chủ tịch Josep Bartomeu trước khi hết nhiệm kỳ.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)