Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi trải lòng về quãng thời gian bị 'giam cầm' ở Barca

Ngôi sao người Argentina mới đây đã trải lòng về mùa Hè đầy đau khổ của anh tại Barca, trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài truyền hình La Sexta của Tây Ban Nha.

Vào cuối tháng 8, thế giới bóng đá đã trở nên sôi sục trước thông tin Lionel Messi đã đệ đơn lên BLĐ Barca để được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do ngay trong Hè này. Và khi không thể ra đi, M10 đã lên tiếng chỉ trích chủ tịch Josep Bartomeu, tố ông lật lọng, nói lời không giữ lấy lời.

Chưa hết, mới nhất thì thủ quân của Barca thêm một lần công kích ban lãnh đạo về việc đối xử tệ bạc với người bạn thân Luis Suarez - người đã chuyển sang đầu quân Atletico Madrid. Lionel Messi, từ chỗ bất khả xâm phạm trong lòng NHM, đã phải nhận về những chỉ trích vì cách hành xử gần đây.

Messi trải lòng về quãng thời gian bị 'giam cầm' ở Barca
Messi lên tiếng về những ồn ào trước khi mùa giải 2020/21 khởi tranh

Mới nhất, ngôi sao người Argentina đã lên tiếng về quãng thời gian tồi tệ của anh ở đội bóng mà mình gắn bó từ thuở nhỏ và đặc biệt là úp mở về việc ở lại với sân Camp Nou. Messi bày tỏ nguyện vọng tiếp tục giúp Barca vượt qua giai đoạn khó khăn và khẳng định bản thân đã "vui" trở lại.

"Sự thật là giờ đây tôi đang cảm thấy rất ổn. Đúng là mùa Hè vừa qua, tôi đã có quãng thời gian tồi tệ. Đó là hậu quả của những điều xảy ra trước đó. Cách mà mùa giải chấm dứt, rồi bản fax gửi đến Ban lãnh đạo CLB... Đầu mùa giải này, tôi vẫn có một số phân vân".

"Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy rất ổn, rất nóng lòng được nỗ lực chiến đấu vì tương lai sắp tới. Tôi hiểu rằng Barca đang trải qua giai đoạn có nhiều khó khăn bủa vây, nhưng tôi đang rất chờ đợi những gì nằm ở phía trước" - M10 nhấn mạnh.

Hợp đồng hiện tại giữa Messi với Barca sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2021, tức cuối mùa bóng năm nay. Cho tới lúc này, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về bản hợp đồng mới giữa đôi bên.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)