Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

‘Messi Thái’ phá hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng

Với việc rời Cosadole Sapporo, Chanathip Songkrasin sẽ lập kỷ lục chuyển nhượng của Sapporo và bóng đá Thái Lan.

Chanathip Songkrasin vừa lên tiếng khẳng định anh đang trên đường gia nhập Kawasaki Frontale: “Đó là một bất ngờ. Một điều bất ngờ khác trong cuộc sống của tôi. Tôi mới phát hiện ra nó thôi. Tất cả những gì tôi biết là họ (Kawasaki Frontale) rất quan tâm.

‘Messi Thái’ phá hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng ảnh 1

Ban đầu, tôi không nghĩ họ thực sự sẽ mua tôi. Nếu mọi thứ được xác nhận từ Kawasaki Frontale thì chắc chắn sẽ là là vậy. Tôi xin cảm ơn Muangthong United đã cho tôi cơ hội đến Consadole Sapporo và cảm ơn tất cả mọi người ở đây chào đón tôi từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. Tôi luôn cảm thấy ấm áp trong ngôi nhà đó.

Ở đội bóng mới Kawasaki Frontale, tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi tin rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan sẽ ủng hộ tôi. Và chắc chắn họ cũng sẽ cổ vũ cho Kawasaki Frontale".

Khi phóng viên hỏi thương vụ xảy ra khi nào, trước hay sau AFF Cup 2020? "Messi Thái" tiết lộ: “Sau khi Thái Lan đánh bại Việt Nam, một người đại diện cho Frontale đã bắt đầu nói về khả năng này. Nhưng người đại diện không muốn làm phiền tôi. Vì vậy, tôi đã nói tốt hơn là nên nói chuyện với nhau sau khi kết thúc giải đấu cùng đội tuyển quốc gia”.

Được biết, ngày 15/1 Chanathip sẽ sang Nhật Bản để hoàn tất thương vụ. Chưa có thông tin chính thức về giá chuyển nhượng, nhưng báo chí Thái Lan khẳng định con số là trên dưới 3,5 triệu euro. Như vậy, Cosadole Sapporo sẽ không lời nhiều ở vụ này, bởi họ chi ra 420 ngàn euro mượn và sau đó là 2,4 triệu để mua đứt anh.

‘Messi Thái’ phá hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng - 1
Chanathip sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của chính anh tại Sapporo

Nhưng dù sao, nó vẫn giúp Chanathip thiết lập một kỷ lục chuyển nhượng mới. Anh là cầu thủ Thái Lan đắt nhất lịch sử, phá kỷ lục của chính anh khi chuyển sang Sapporo hồi 2017, và anh cũng là thương vụ bán đắt giá nhất lịch sử Sapporo.

Vụ đắt thứ nhì là họ mua cựu tiền đạo Davi với giá 2,3 triệu euro hồi mùa 2008/09. Trong khi đó với Frontale, nếu chi 3,5 triệu euro mua Chanathip, họ cũng sẽ lập kỷ lục mua sắm trong lịch sử của mình. Thương vụ đắt giá nhất của CLB này là khi họ chi 2,5 triệu euro mua Daniel Rossi.

Nhưng ở khía cạnh bán thì CLB này thực sự kiếm bộn. Với việc đẩy Mitorna, Tanaka, Morita sang châu Âu và đưa về Chanathip thay thế, họ sẽ kiếm về khoảng 25 triệu euro tiền lời. Chỉ riêng thương vụ bán Mitorna cho Brighton đã giúp CLB này kiếm về 18 triệu euro.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/messi-thai-pha-hang-loat-ky-luc-chuyen-nhuong-post1407925.tpo