Thể thao

Messi quyết tâm ra đi vì lời nói 'phũ phàng' của HLV Koeman

Buổi trò chuyện giữa tân HLV Barcelona với Lionel Messi là nguyên nhân chính khiến ngôi sao người Argentina đưa ra quyết định của mình.

Ngay sau khi gặp Messi lần đầu tại Barcelona, HLV Ronald Koeman đã thẳng thừng nói với Messi rằng: "Đặc quyền của cậu ở Barcelona đã chấm dứt. Giờ cậu phải thi đấu vì tập thể, làm tất cả vì đội bóng chứ không còn được ưu tiên nữa".

Truyền thông Tây Ban Nha mới đây đã tiết lộ buổi nội dung buổi trò chuyện của HLV người Hà Lan với Messi. Và sau lần gặp gỡ này, ngôi sao của Barcelona đã bày tỏ sự thất vọng và muốn được ra đi.

Và trong hôm qua, nhiều nguồn tin khẳng định Messi đã đệ đơn cho BLĐ Barcelona về việc được rời khỏi đội bóng. Messi cho rằng mình có đặc quyền chấm dứt hợp đồng, dù nó đã hết hạn vào tháng 6/2020.

Messi quyết tâm ra đi vì lời nói 'phũ phàng' của HLV Koeman
Messi rất thất vọng trước những lời nói từ HLV Koeman

Hiện chưa có quyết định từ BLĐ đội bóng Xứ Catalan nhưng quyết tâm ra đi của Messi là rất lớn. Sau khi có thông tin này, rất nhiều đồng đội đã thể hiện sự ủng hộ ngôi sao người Argentina. Từ cựu cầu thủ như Carles Puyol, Luis Suarez hay Artoru Vidal...

Nếu rời Barca thành công, điểm đến ưa thích của Messi có thể là Man City. Tại đây anh sẽ tái ngộ với HLV Pep Guardiola, đồng thời Man City cũng là một trong những đội bóng hiếm hoi có thể trả nổi mức lương gần 1 triệu bảng/tuần của ngôi sao này.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)