Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Messi nộp đơn lên FIFA xin yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp

Ngôi sao người Argentina có những động thái tiếp theo với quyết tâm rời Barca ngay trong mùa Hè này.

Theo tiết lộ mới đây của nhà báo Tancredi Palmeri thuộc kênh beIN Sports, Lionel Messi đã nộp đơn lên FIFA xin ITC (giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế) để được cấp phép chuyển nhượng và đăng ký thi đấu.

Messi nộp đơn lên FIFA xin yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp
Nhà báo Tancredi Palmeri thông tin Messi xin yêu cầu chuyển nhượng lên FIFA

Tancredi Palmeri cho biết thêm, yêu cầu xin ITC để được cấp phép chuyển nhượng quốc tế và đăng ký thi đấu, chính là ngôi sao người Argentina muốn đẩy thật nhanh phi vụ chuyển đến Man City (dự kiến trong vòng 1 tuần) để kịp hoàn tất thi đấu ở mùa giải mới Ngoại hạng Anh diễn ra từ ngày 12/9 tới.

Trước đó, Messi đã gửi fax yêu cầu kích hoạt điều khoản đơn phương kết thúc hợp đồng để ra đi. Tuy nhiên, phía Barca cho rằng điều khoản đó đã hết hạn vào tháng 6, và nhấn mạnh đội bóng nào muốn có Messi phải trả đủ 700 triệu Euro tiền giải phóng hợp đồng.

Ngày hôm qua, Barca đã chính thức ra mắt tân binh Francisco Trincao, cầu thủ 20 tuổi người Bồ Đào Nha, gia nhập hồi đầu năm nay với giá trị chuyển nhượng 31 triệu Euro và phí phá vỡ hợp đồng lên đến 500 triệu Euro.

Đáng chú ý, chủ tịch Barca là ông Josep Maria Bartomeu không dự buổi họp báo ra mắt Francisco Trincao để trả lời phỏng vấn vì biết chắc sẽ bị các phóng viên hỏi dồn về tương lai của Messi. Theo đó, ông Bartomeu chỉ thực hiện các thủ tục ký hợp đồng, chụp ảnh ngày ra mắt của Trincao.

Messi nộp đơn lên FIFA xin yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp - 1
Messi quyết tâm rời Barca ngay trong Hè này

Thay vào đó, tân Giám đốc thể thao Barcelona, ông Ramon Planes - mới lên thay Eric Abidal - trực tiếp trả lời các câu hỏi. Ông này tỏ ra khá gượng gạo với phát biểu: "Đội bóng vẫn rất cần Messi, một cầu thủ vĩ đại của CLB và là tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Chúng tôi đang làm việc cật lực, và nhiều giờ liền để tìm giải pháp ổn thoả cho cả Barca và Messi".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)