Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi nói điều bất ngờ về khả năng đoạt Quả bóng vàng 2021

Siêu sao Lionel Messi đang đứng trước cơ hội có thể giành được danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 7 trong sự nghiệp ở buổi lễ vinh danh vào cuối tháng 11 tới.

Trong một chia sẻ mới đây với tờ Sport của Tây Ban Nha, khi được hỏi về cơ hội giành được Quả bóng vàng thứ bảy, Lionel Messi tỏ ra khá ngần ngại: "Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ về điều đó".

"Danh hiệu lớn nhất với tôi, là chức vô địch Copa America 2021 - chiếc cúp đầu tiên cùng Argentina, sau thời gian dài chiến đấu hết mình vì nó. Nếu tôi đoạt Quả Bóng Vàng thì đó sẽ là một điều phi thường, bởi việc đoạt bảy danh hiệu như thế thật điên rồ. Nhưng nếu tôi không thắng, thì cũng không phải vấn đề gì to tát cả".

Messi không mong lại giành Quả bóng vàng

Mới đây, một hình ảnh về kết quả cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2021 đã bị lộ ra trên MXH cho thấy Robert Lewandowski đã giành được giải thưởng trong khi Lionel Messi đứng thứ hai và Karim Benzema ở vị trí thứ ba.

Theo nội dung bức ảnh này, Lewandowski nhận 627 điểm, và là chủ nhân Quả bóng vàng 2021. Messi, ứng viên nặng ký nhất, về nhà với điểm số không được tiết lộ. Karim Benzema đứng thứ ba với 101 điểm.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mohamed Salah, Jorginho, Kylian Mbappe, N’Golo Kante và Erling Haaland. Một tên tuổi đáng chú ý khác là Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ chín, xếp trên trên Kevin de Bruyne và Gianluigi Donnarumma - thủ thành hay nhất Euro 2021.

Bức ảnh chụp kết quả bình chọn hôm 25/10 - hạn cuối để France Football nhận phiếu bầu Quả bóng Vàng 2021. Ảnh: chụp màn hình

Chưa rõ tính xác thực của bức ảnh, nhưng khả năng Lewandowski vượt Messi là có thể xảy ra. Tiền đạo Ba Lan ghi được 48 bàn sau 40 trận trên mọi đấu trường mùa trước. Anh cũng đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu với 41 bàn, giúp Bayern đăng quang Bundesliga và vào tứ kết Champions League.

Trong khi đó, Messi mới có ba bàn kể từ khi chuyển tới PSG. Mùa trước, ngôi sao Argentina ghi 38 bàn và có 14 kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường cho Barca. Hè 2021, anh đoạt giành ba giải cá nhân: Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới và Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất khi cùng Argentina vô địch Copa America.

Khi được hỏi về kế hoạch giải nghệ, tiền đạo 34 tuổi nói: "Tôi chỉ cố gắng từng ngày một. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau World Cup 2022. Nhưng tôi chưa nghĩ về việc treo giày".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/messi-noi-dieu-bat-ngo-ve-kha-nang-doat-qua-bong-vang-2021-tintuc794558