Thể thao

Messi, Neymar im tiếng, PSG vẫn thắng 5-0

Tại trận đấu vòng 15 Ligue 1 vừa kết thúc, Messi và Neymar vẫn ra sân nhưng họ thi đấu khá cầm chừng, mờ nhạt trong chiến thắng của đội chủ nhà. Tuy vậy, nhờ màn toả sáng của các ngôi sao khác, PSG vẫn giành chiến thắng 5-0, an tâm nghỉ nhường chỗ cho World Cup.

Messi, Neymar im tiếng, PSG vẫn thắng 5-0

Khác với dự đoán, PSG vẫn tung ra sân tam tấu hay nhất của mình là Messi, Mbappe và Neymar. Đây là điều khiến các CĐV Brazil, Pháp và Argentina không hài lòng bởi những phút thi đấu sắp tới mang tới rủi ro cho các ngôi sao của họ, trong khi World Cup 2022 chỉ còn 1 tuần nữa sẽ mở màn.

Có lẽ HLV Galtier muốn Messi, Mbappe và Neymar nhanh chóng tỏa sáng để chốt hạ trận đấu trước khi rời sân nghỉ ngơi. Để phục vụ cho kế sách đánh nhanh thắng nhanh, PSG đã tấn công dồn dập ngay từ khi bóng lăn. Trước hàng thủ yếu kém của Auxerre, thực sự họ đã làm chủ trận đấu khá dễ dàng.

Và sau nhiều pha hãm thành, đội chủ nhà đã sớm vươn lên dẫn bàn ở phút 11. Trong pha bóng này, Messi tiếp tục in dấu giày khi anh phất bóng chuẩn xác để Mendes tạt vào vừa tầm giúp Mbappe đệm lòng tung lưới trong cái nhìn bất lực từ thủ thành đối phương.

Đây là một pha bóng tranh cãi bởi trước khi Messi "đạo diễn" nên bàn thắng thì Neymar đã để bóng chạm tay, VAR can thiệp song vẫn không từ chối pha ghi bàn của PSG.

Kể từ bàn thắng này, PSG chơi chậm lại, nhường tuyến giữa cho Auxerre. Tư tưởng cài bẫy đối thủ được đội chủ nhà thể hiện rõ. Auxerre cũng có cơ hội, điển hình như pha xoay người bắt volley của Niang ở phút 17, nhưng anh vẫn không thể thắng được phản xạ của Donnarumma.

Nhìn chung, Auxerre chỉ có quyết tâm, mà như thế là không đủ để khuất phục một hàng thủ có chất lượng vượt trội của PSG. Các vị khách loay hoay bên ngoài vòng cấm và không thường xuyên dồn ép đội chủ nhà.

Soler là người nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG

Trong khi đó, những Messi, Neymar, Mbappe lộ rõ tư tưởng giữ chân cho World Cup. Đó là lý do trong phần còn lại của hiệp 1, họ hiếm khi tạo ra cơ hội nguy hiểm. Thế trận nhàn nhã được PSG thiết lập nhờ hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đẳng cấp, trong khi Auxerre quá yếu để có thể tạo nên bất ngờ.

PSG dĩ nhiên không thể an tâm với tỷ số 1-0. Do vậy ngay đầu hiệp 2 khi Auxerre chưa nóng máy, họ đã liên tiếp dồn ép đối thủ và như kịch bản hiệp 1, PSG sớm thành công với bàn thắng sớm. Phút 51, Soler tỏa sáng với pha dứt điểm đơn giản để nhân đôi cách biệt, đồng thời nhấn chìm những hy vọng mong manh của đối thủ.

Như hiệp 1, PSG lại giảm tốc độ, tạo ra khoảng trống vừa đủ để Auxerre nuôi hy vọng, đồng thời giăng bẫy chờ đối thủ ham tấn công để ghi thêm bàn thắng. Phút 57, từ một pha phản công nhanh, Soler đã tỉa bóng vừa tầm giúp Hakimi băng xuống đối mặt thủ thành đối phương.

Hậu vệ này đã rất bình tĩnh dứt điểm sệt và hiểm, nâng tỷ số lên 3-0. Pha dứt điểm như một tiền đạo của Hakimi đã chốt hạ trận đấu. PSG thi đấu nhàn nhã trong những phút còn lại, trong khi Messi cũng bỏ lỡ cơ hội với cú đá đập cột dọc.

Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng của siêu sao 35 tuổi. Phút 74, PSG thay Messi và Neymar ra sân để giữ chân cho 2 siêu sao này trước World Cup. Nhưng việc mất hàng công siêu khủng vẫn không ảnh hưởng đến sức công phá của PSG. Phút 81, Sanches nâng tỷ số lên 4-0 rồi phút 85, tỷ số đã là 5-0. PSG khép lại trận đấu bằng kết quả 5-0, an tâm nghỉ nhường chỗ cho World Cup.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/messi-neymar-im-tieng-psg-van-thang-5-0-post1486072.tpo