Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi lập loạt kỷ lục trong lần đầu nâng cúp với tư cách đội trưởng Barca

Ngôi sao người Argentina tạo ra hàng loạt kỷ lục khi cùng Barca đăng quang cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2020/21.

Lionel Messi lập cú đúp giúp Barca đè bẹp Athletic Bilbao với tỷ số 4-0 trong trận trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây là danh hiệu lần thứ 31 của đội chủ sân Camp Nou ở đấu trường này, một kỷ lục.

Messi và các đồng đội ở Barca ăn mừng chức vô địch Cúp Nhà Vua 2020/21

Theo Opta, Messi đã có 9 pha lập công sau 10 trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, qua đó chính thức xô đổ kỷ lục cũ 8 bàn của Telmo Zarra, tiền đạo thi đấu từ năm 1939 đến 1957.

Ngoài ra, thủ quân của Barca cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ghi 31 bàn trở lên trong 13 mùa giải liên tiếp. Cú đúp vào lưới Athletic Bilbao lần lượt là các bàn thứ 30 và 31 của Messi ở mùa này.

Đây là lần thứ 7 Messi giành danh hiệu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, sau các mùa 2008-2009, 2011-2012, 2014-2014, 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018. Messi cũng nâng số danh hiệu trong màu áo Barca lên con số 35 - một kỷ lục của đội bóng. Cụ thể, M10 đã có 10 danh hiệu La Liga, 8 Siêu Cup Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 Siêu Cup châu Âu và 3 FIFA Club World Cup.

Messi lần thứ hai đoạt danh hiệu với tư cách đội trưởng Barca. Ảnh: Twitter / FC Barcelona

Sau trận đấu, Messi không giấu nổi sự vui mừng: "Thật đặc biệt khi trở thành đội trưởng của Barcelona. Đây là lần đầu tiên tôi được nâng cúp với tư cách thủ quân và điều đó mang lại rất nhiều cảm xúc".

"Không thể ăn mừng nó với người hâm mộ của chúng tôi là một điều đáng tiếc. Tình hình dịch bệnh đang khiến chúng ta phải chấp nhận chuyện này. Thật đáng tiếc".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)