Thể thao

Messi không còn bị ám ảnh về việc ghi bàn, thừa nhận hy sinh bản thân vì tập thể

Siêu sao người Argentina thừa nhận mục tiêu giờ đây của anh không phải là ghi nhiều bàn, mà là giúp đội bóng giành chiến thắng.

Lionel Messi đang giữ kỷ lục ghi 635 bàn sau 774 lần ra sân cho Barca. Tuy nhiên, mùa trước chứng kiến sự sụt giảm bàn thắng đáng kể của El Pulga khi ngôi sao người Argentina chỉ có 25 bàn ở La Liga và 31 bàn trên mọi đấu trường, kém nhất kể từ năm 2007.

Messi không còn bị ám ảnh về việc ghi bàn, thừa nhận hy sinh bản thân vì tập thể

Tuy nhiên, Messi lại thiết lập một kỷ lục khác khi có tới 21 kiến tạo cho đồng đội ở giải quốc nội và đó có thể là hướng đi tương lai của anh. Về điều này, cầu thủ 33 tuổi khẳng định:

"Hiện tại, tôi ít bị ám ảnh ghi bàn hơn. Nhiệm vụ của tôi là cố gắng đóng góp nhiều nhất có thể cho lối chơi chung của toàn đội" - thủ quân của Barca chia sẻ với tạp chí La Garganta Poderosa.

Bên cạnh bóng đá, Messi cũng rất quan tâm đến việc hỗ trợ cộng đồng quê hương Argentina trong đại dịch Covid-19 khi đã ủng hộ tổng cộng 1,5 triệu Euro.

Lần đầu, anh ủng hộ 1 triệu Euro cho các bệnh viện ở Barcelona và Argentina. Sau đó, Messi tiếp tục tham gia chiến dịch "Đồng hành vì sức khỏe Argentina", số tiền 0,5 triệu Euro mà anh đóng góp được dùng để mua tranh thiết bị bảo vệ y bác sĩ tại các bệnh viện quê hương.

"Trong đại dịch này, chúng tôi phải duy trì các nhu yếu phẩm cơ bản như điện, nước, thực phẩm. Điều khiến tôi tự hào là thấy mọi người tham gia làm việc tại các bếp ăn cộng đồng và nhà ăn ở Argentina. Bất bình đẳng là vấn đề lớn nhất trong xã hội chúng ta. Tất cả nên chung tay khắc phục điều này" - M10 nhấn mạnh.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)