Thể thao

Messi đứng trước nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu

Nếu tiếp tục không thể giải quyết những rắc rối hiện tại với Barcelona, Lionel Messi có thể sẽ phải gặp những quyết định bất lợi từ LĐBĐ Thế giới (FIFA).

Messi có thể bị FIFA phạt cấm thi đấu nếu như cuộc tranh chấp giữa anh và Barcelona phải được đưa ra tòa. Luật sư thể thao Nick De Marco QC mới đây đã chia sẻ:

“Mọi chuyện rất có thể sẽ kết thúc trong Phòng giải quyết tranh chấp của FIFA. FIFA có bộ luật và quy tắc riêng, vì vậy không phải là luật Tây Ban Nha, Anh hay Thụy Sĩ mà luật của FIFA sẽ được áp dụng"

"Sau khi một trong hai bên sẽ khiếu nại lên Tòa án Trọng tài thể thao. Đó là cách những vấn đề này thường được giải quyết. Rủi ro trong vụ việc này đó là, FIFA sẽ cho phép cầu thủ ra đi, nhưng CLB sau đó đưa ra yêu cầu bồi thường và được chấp nhận. Cầu thủ không những phải bồi thường thiệt hại và còn có khả năng bị cấm thi đấu theo luật của FIFA trong khoảng vài tháng với CLB mới mà anh ấy chuyển đến”.

Messi đứng trước nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu

Như truyền thông thế giới đã đưa tin trong 2 ngày qua, Messi đang muốn rời khỏi Barcelona bằng cách chấm dứt hợp đồng với đội bóng dù còn 1 năm nữa mới hết hạn.

Ngôi sao người Argentina dựa trên điều khoản được cài vào hợp đồng vào năm 2017 khi anh gia hạn với đội bóng Xứ Catalan. Theo đó, Messi có thể tự ý ra đi vào mùa Hè 2020.

Điều khoản nói trên đã hết hạn vào tháng 6 vừa qua nhưng Messi cho rằng những ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 khiến mùa giải bị kéo dài. Vì thế thời hạn cho điều khoản trên cũng phải được áp dụng tương tự.

Phía Barcelona tất nhiên là không đồng ý với điều này, đội chủ sân Camp Nou vẫn tỏ ra cương quyết với viêc giữ chân ngôi sao số 1 của đội bóng. Và nếu phải bán, họ chỉ chấp nhận khi có đội bóng nào trả 223 triệu euro cho Messi.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)