Thể thao >> AFF Cup 2018

"Messi Campuchia" lên tiếng, Keisuke Honda vẫn ra mắt thất bại tại AFF Cup

Thi đấu rất tốt và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Chan Vathanaka nhưng Campuchia của Keisuke Honda vẫn nhận thất bại 1-4 trên sân của Myanmar.

"Messi Campuchia" lên tiếng, Keisuke Honda vẫn ra mắt thất bại tại AFF Cup
Keisuke Honda ra mắt AFF Cup 2018 bằng trận thua đậm trước Myanmar

Ngày hôm qua, Keisuke Honda đã đá chính và ghi bàn giúp Melbourne Victory giành chiến thắng trước Central Coast Mariners tại giải VĐQG Úc. Ngay sau đó, cầu thủ người Nhật Bản này đã bay sang hội quân và dẫn dắt Campuchia trong chuyến làm khách trước Myanmar.

Đáng chú ý, đây mới là màn ra mắt của Honda tại AFF Cup 2018. Trước đó, ở lượt trận mở màn, do bận thi đấu trong màu áo CLB Melbourne Victory nên Honda đã không thể chỉ đạo trực tiếp tuyển Campuchia đối đầu với Malaysia. Ở trận này, Campuchia đã nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Với sự góp mặt của Honda trên băng ghế chỉ đạo, Campuchia đã "lột xác" và có khởi đầu ấn tượng ngay trên sân của Myanmar. Phút 23, Sos Suhana thoát xuống và có pha căng ngang thuận lợi để Chan Vathanaka đệm bóng bằng chân trái vào khung thành trống, mở tỷ số cho Campuchia.

Tuy nhiên, thế trận đã đảo chiều sau khi "Messi Campuchia" -  Chan Vathanaka dính chấn thương và phải rời sân ngay đầu hiệp 2. Dù ngôi sao số 1 - Aung Thu đá hỏng phạt đền nhưng Myanmar vẫn có chiến thắng ngược 4-1 chung cuộc nhờ các bàn thắng của Aung Than Htet, Si Thu Aung và cú đúp của Bo Bo Hlaing.

Như vậy, Honda đã có màn ra mắt thất bại và đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của ĐT Campuchia tại AFF Cup 2018. Trong khi đó, ĐT Myanmar đã có được thành tích như ĐT Việt Nam khi cùng có được 3 điểm.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Myanmar: Kyaw Zin, Thien Than, David Htan, Tun Zaw Min, Zaw Pyae Phyo, Aung Si Thu, Bo Bo Hlaing, Yan Naing, Lwin Maung Maung, Zin Min, Lwin Moe. 

Campuchia: Soksela, Rosib, Krya, Visal, Pheng, Suhana, Sokumpheak, Thiva, Chantha Bin, Bunheing, Vathanaka.  

Ghi bàn: Bo Bo Hlaing (60' 90'), Aung Than Htet (70') Si Thu Aung (87') - Chan Vathanaka (23') 

Thái Duy (SHTT)