Thể thao

Messi bị treo giò 2 trận, Barca kháng cáo

Dù Lionel Messi chỉ bị phạt nhẹ hơn so với dự kiến nhưng phía Barcelona vẫn không hài lòng và quyết định kháng cáo.

Trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha tối 17/1, Lionel Messi đánh nguội tiền đạo Asier Villalibre từ phía sau ở phút 119 và phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp ở Barca.

Chi tiết hơn thì đây là lần đầu tiên sau 753 trận cho Barca, Messi phải nhận thẻ đỏ. Theo các tờ báo thân Blaugrana, tuyển thủ Argentina có thể bị phạt nặng, từ 4 đến 12 trận.

Messi bị treo giò 2 trận, Barca kháng cáo

Tuy nhiên, sau khi thảo luận, Ủy ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chỉ treo giò Messi 2 trận, đồng nghĩa chân sút 33 tuổi sẽ phải ngồi ngoài ở 2 trận gặp Cornella ở Cúp nhà vua và Elche thuộc khuôn khổ La Liga, đều trên sân khách.

Dù đây là án phạt có phần "nhân nhượng" của BTC La Liga, song Blaugrana vẫn tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo lên Ủy bản kỉ luật vì không chấp nhận án phạt 2 trận dành cho thủ quân CLB.

Tuy vậy, theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca khó có thể kháng cáo thành công hoặc trì hoãn án phạt của Messi.

Nói về chiếc thẻ đỏ của học trò, HLV Koeman tỏ ý bênh vực. "Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với Messi. Cậu ấy đã phải chịu đựng trận đấu này. Tôi không biết cậu ấy đã bị phạm lỗi bao nhiêu lần. Cậu ấy cố gắng rê bóng nhưng không thể".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)