Thể thao >> World Cup 2022

Messi bị tố xúc phạm ĐT Mexico: Nguy cơ bị cấm nhập cảnh, hết cửa dự World Cup 2026?

Một số cá nhân vẫn không tha thứ cho hành động vô tình đạp lên áo đấu Mexico của Messi ở World Cup 2022, và kêu gọi cấm ngôi sao Argentina nhập cảnh vào Quốc gia ở Bắc Mỹ.

Cụ thể, một chính trị gia Mexico tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Mexico coi công dân Argentina, có quốc tịch Tây Ban Nha, Lionel Andres Messi Cuccitini là 'Persona non grata' (thuật ngữ trong ngoại giao chỉ một nhân vật không được chào đón tại một vùng lãnh thổ). Người này đã có hành động khinh miệt và thiếu tôn trọng với Mexico tại World Cup 2022".

Trong trường hợp Messi bị cấm nhập cảnh ở Mexico, thì đây sẽ là vấn đề lớn bởi Mexico là một trong ba quốc gia đăng cai vòng chung kết World Cup 2026, cùng với Mỹ và Canada.

Messi bị tố xúc phạm ĐT Mexico: Nguy cơ bị cấm nhập cảnh, hết cửa dự World Cup 2026?
Hành động gây tranh cãi của Messi

Vụ việc nảy sinh sau trận Argentina thắng Mexico 2-0 hôm 26/11. Khi ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận, Messi bị bắt gặp đá và đạp vào áo đấu của tuyển Mexico, trong đoạn video được tung lên mạng và nhanh chóng trở nên viral.

Hành động này của Messi khiến nhà vô địch boxing thế giới Canelo Alvarez tức giận. "Messi lau sàn nhà bằng áo và cờ của Mexico? Anh ấy nên bảo với Chúa là đừng để tôi bắt gặp được anh ấy", Alvarez viết lên twitter cùng với biểu tượng nắm đấm. Sau đó, Alvarez cũng liên tục đưa ra hàng loạt tweet khác thể hiện sự tức giận.

Trong phần bình luận, Canelo Alvarez giải thích: "Tôi tôn trọng Argentina thì bạn cũng phải tôn trọng Mexico. Tôi không nói cả quốc gia Argentina mà chỉ đề cập đến hành động của Messi."

Những đồng đội cũ của Messi như Sergio Aguero hay Cesc Fabregas đã lên tiếng bảo vệ thủ quân Argentina. Fabregas giải thích rằng "những chiếc áo dù của Argentina hay Mexico, đều được đặt dưới sàn sau đó giặt sạch", còn Aguero nói: "Canelo, cậu đừng tìm lời bào chữa thất bại. Rõ ràng cậu chẳng biết gì về bóng đá và những gì xảy ra trong phòng thay đồ".

Messi bị tố xúc phạm ĐT Mexico: Nguy cơ bị cấm nhập cảnh, hết cửa dự World Cup 2026? - 1
Canelo Alvarez là nhà vô địch Boxing người Mexico

Nhưng sau đó, Canelo đã lên tiếng xin lỗi Messi. Cụ thể, anh đăng tải dòng thông điệp lên Twitter ngày 30/11: "Những ngày qua tôi để cảm xúc và tình yêu nước chi phối, nên đã có những bình luận không đúng mực".

"Vì thế tôi muốn xin lỗi Messi và người dân Argentina. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại học được những điều mới, và lần này đến lượt tôi. Tôi chúc hai đội thành công hôm nay, và tôi sẽ tiếp tục cổ vũ Mexico đến cuối".

Canelo Alvarez sinh năm 1990, sở hữu sự nghiệp lẫy lừng với 58 chiến thắng, 2 hòa và 2 thua trong 62 trận đấu của mình. Tay đấm người Mexico hiện giữ đai WBC, IBF, WBO, và The Ring ở hạng cân super middleweight (76 kg) và trước đó từng lên ngôi ở các hạng cân middleweight, light middleweight, và welterweight.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/messi-bi-to-xuc-pham-t-mexico-nguy-co-bi-cam-nhap-canh-het-cua-du-world-cup-2026-a365091.html