Thể thao

Messi bị người hâm mộ 'tố' lợi dụng Man City để lật đổ chủ tịch Barcelona

Sau nhiều tranh cãi, Messi đã quyết định rút yêu cầu hủy hợp đồng và ở lại với Barcelona thêm ít nhất một mùa giải.

Trong các đội bóng theo đuổi Messi, Man City đã tiến gần nhất đến chữ ký của ngôi sao người Argentina. Những gì mà truyền thông Anh và Tây Ban Nha tiết lộ cho thấy nửa xanh thành Manchester đã chuẩn bị trao cho Messi bản hợp đồng giá trị lên tới 500 triệu euro kéo dài 5 năm.

Tuy nhiên, El Pulga cuối cùng đã quyết định không kiện Barcelona ra tòa mà chấp nhận ở lại Nou Camp nốt năm cuối hợp đồng (kết thúc vào tháng 6/2021). Thông tin này khiến CĐV Man City khá bất bình. Họ cho rằng Messi vốn không hề nghiêm túc trong việc chuyển tới Etihad mà chỉ lợi dụng Man City để tấn công Chủ tịch Barca Bartomeu:

- Làm tốt lắm Messi. Cú đòn này của Messi đã làm cho Chủ tịch Bartomeu và ban lãnh đạo Barca chịu tổn thất nặng nề. Họ có thể tiếp tục tại vị nhưng hình ảnh của họ đã bị hoen ố mãi mãi, không cách nào có thể cứu vãn được.

Messi bị người hâm mộ 'tố' lợi dụng Man City để lật đổ chủ tịch Barcelona
Nhiều CĐV Man City đã tin rằng Messi sẽ tái hợp với Pep Guardiola

- Messi sử dụng Man City như một công cụ để lật đổ chủ tịch Barcelona.

- Tất cả diễn ra như một trò đùa. Messi đòi ra đi. CLB loạn lên. Chủ tịch Barca gọi điện cho bố của Messi và vấn đề được giải quyết. Thật lãng phí thời gian khi chờ đợi Messi chuyển đến một giải đấu khác. Anh ta đâu thực sự muốn ra đi.

Trong nội bộ các CĐV Barcelona cũng tỏ ra chia rẽ về chuyện Messi ở lại. Cuộc khảo sát trên tờ báo thân Barca Mundo Deportivo cho thấy có tới gần 68% người hâm mộ không tin rằng giữ chân Messi theo cách của ông Bartomeu là tốt cho đội bóng.

Messi bị người hâm mộ 'tố' lợi dụng Man City để lật đổ chủ tịch Barcelona - 1
CĐV Barca cảm thấy thất vọng khi Messi không được hạnh phúc còn Chủ tịch Bartomeu lại đạt được mục đích.

Những ý kiến cho rằng Messi xứng đáng được trao cơ hội tìm bến đỗ mới:

- Hãy làm những gì mà anh thấy hạnh phúc, Messi!. Anh đã làm tất cả những gì tốt nhất cho Barca rồi. Cách mà CLB đối xử với anh thật tệ hại. Anh xứng đáng được chơi bóng ở nơi thích hợp nhất lúc này, rất tiếc đó lại không phải là Barca.

- Thật tiếc, cách Messi bước vào vụ chuyển nhượng lại không thích hợp. Một mình anh ấy không thể chống lại ban lãnh đạo Barcelona được. Đội bóng lẽ ra nên để anh ấy được ra đi với một mức giá hợp lý. Chúng tôi cũng cần tiền để xây dựng bộ khung mới. Tôi cái cách mà Chủ tịch Bartomeu đối xử với Messi và Barca.

- Messi thực sự dũng cảm. Anh ấy dám đứng lên chống lại gã chủ tịch đó và rồi chấp nhận chịu thiệt thòi vì tình yêu với Barcelona. Hành động đáng khâm phục.

Theo Nara (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/messi-bi-nguoi-ham-mo-to-loi-dung-man-city-de-lat-do-chu-tich-barcelona-162200509133655979.htm