Thể thao

Messi bị cho là kẻ phản bội tồi tệ nhất nếu rời Barcelona

Nhiều người ủng hộ việc Lionel Messi quyết dứt áo ra đi khỏi Barcelona trong Hè này, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng anh là kẻ phản bội.

Nhà báo nổi tiếng người Tây Ban Nha, Edu Aguirre, đã chỉ trích mạnh mẽ ý định đòi ra đi của Lionel Messi trong Hè này. Ông cho rằng hành động này thể hiện sự phản bội đối với Barcelona cũng như chống lại niềm tin của NHM Xứ Catalan.

"Đối với tôi, Messi đang chuẩn bị mang danh là kẻ phản bội tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá. Các CĐV của Barcelona không đáng phải nhận lấy sự thật này khi Messi đang trốn chạy khỏi họ". Aguirre phát biểu trên El Chiringuito.

"Messi đang muốn nhảy khỏi con tàu đắm, nhưng cậu ấy không nên làm như thế. Đây là lúc cậu ấy cần mở cuộc họp báo và cho biết rằng mình muốn ở lại đội bóng".

Messi bị cho là kẻ phản bội tồi tệ nhất nếu rời Barcelona

Thế nhưng diễn biến những ngày qua đang cho thấy khả năng Messi rời Barcelona là rất cao. Ngôi sao người Argentina đã rất dứt khoát trong quyết định lần này của mình.

Anh đã không tham dự buổi kiểm tra y tế của Barca cũng như vắng mặt trong 2 buổi tập đầu tiên của đội. Messi và người đại diện, cũng là cha mình, chuẩn bị có cuộc gặp gỡ quyết định với Chủ tịch Josef Bartomeu để thỏa thuận phương án ra đi.

Nếu Barca không đồng ý để Messi ra đi tự do hoặc chấp nhận bán anh với số tiền hợp lý, ngôi sao này sẵn sàng giải quyết vụ việc trước tòa án. Những nguồn tin thân cận Messi cho rằng khả năng cầu thủ này ở lại Barcelona là không còn nữa.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)