Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi bầu cho Ronaldo nhưng Ronaldo thì không

Không những không đến tham dự gala trao giải FIFA The Best 2019, Cristiano Ronaldo còn chẳng thèm bầu cho Leo Messi dù đại kình địch của anh đã rất hào hiệp bầu cho CR7.

Messi bầu cho Ronaldo nhưng Ronaldo thì không

Dù vừa trải qua một mùa giải không thực sự thành công cùng với Barca và ĐT Argentina nhưng Messi vẫn vượt qua Virgil Van Dijk và Ronaldo để giành giải The Best 2019. Cả Van Dijk và Ronaldo đều được an ủi phần nào khi có tên trong Đội hình xuất sắc nhất năm cùng với các ngôi sao khác như Alisson, Ramos, De Ligt, Marcelo, De Jong, Modric, Hazard, Messi và Mbappe.

Trên thực tế, việc Messi và Ronaldo không bầu cho nhau ở những lễ trao giải cá nhân như thế này đã diễn ra nhiều lần. Tuy nhiên, thông lệ đã bị phá trong The Best 2019. Trong những lá phiếu của mình, Messi bầu cho Sadio Mane ở vị trí số 1, đại kình địch Ronaldo đứng thứ 2 và cậu em Frenkie de Jong cuối cùng.

Tuy nhiên, Messi lại không nằm trong danh sách bầu chọn của Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha lần lượt viết ra những cái tên Matthijs de Ligt, De Jong và Kylian Mbappe.

Như vậy, cả 2 siêu sao này có lẽ đều có chung suy nghĩ rằng Van Dijk mới là "đối thủ" lớn nhất nên không bầu cho anh. Riêng với trung vệ người Hà Lan, anh không chọn người đồng hương De Jong mà bầu cho Messi ở vị trí số 1, tiếp đó là 2 đồng đội tại Liverpool là Mohamed Salah và Mane.

Điểm qua lá phiếu của một vài ngôi sao khác. Theo thứ tự ưu tiên của mình, Son Heung-min bầu cho Harry Kane, Van Dijk rồi mới đến Ronaldo. Còn với Kane, danh sách là Messi, Van Dijk và Ronaldo.

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)