Thể thao

Messi: 'Argentina không phải ứng cử viên ở World Cup 2018'

Tiền đạo thủ quân thừa nhận về việc tuyển Argentina xếp sau nhóm đội mạnh nhất gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Brazil.

Argentina mới giành chiến thắng 4-0 trước Haiti, trận đấu mà Messi lập một hat-trick. Đây là trận cuối cùng mà Argentina thi đấu trên sân nhà trước khi tới Nga dự World Cup 2018.

Messi chia sẻ: "Chúng tôi biết ơn tất cả mọi người. Thời gian gần đây chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm từ CĐV, không như những lần mà chúng tôi phải chịu sự lăng mạ. World Cup là giấc mơ của chúng tôi cũng như của cả đất nước. Chúng tôi không phải ứng cử viên vô địch, nhưng chúng tôi đang có phong độ rất tốt. Đội tuyển đang tập luyện và tiến bộ từng ngày. Chúng tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn để có thể chiến đấu với bất cứ đối thủ nào".

Messi: 'Argentina không phải ứng cử viên ở World Cup 2018'
Argentina hiện không có được lực lượng mạnh như bốn năm trước, thời điểm Messi và đồng đội vào đến chung kết. Ảnh: Reuters

Đánh giá của Messi có phần hợp lý so với nhận định chung của giới chuyên môn thời gian gần đây. Phần lớn nhà cái hiện đều coi bốn ứng cử viên sáng giá nhất gồm Tây Ban Nha, Đức, Pháp và đương kim vô địch Đức. Trong trận giao hữu hồi tháng 3, Argentina thậm chí chịu thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-6.

Argentina sẽ thi đấu ở bảng D World Cup. Đây là bảng đấu không dễ vượt qua khi có thêm sự góp mặt của Iceland, Croatia và Nigeria.

Messi khẳng định: "Logic là điều không bao giờ được phép đưa ra tại World Cup. Chúng tôi phải nhắm tới việc thắng ngay trận đầu tiên. Điều đó sẽ giúp chúng tôi thi đấu yên tâm hơn".

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)