Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mayweather muốn mua Newcastle và Ronaldo

Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng muốn chuyển hướng đầu tư vào bóng đá, và hứa hẹn trở thành một Roman Abramovich mới.

"Bạn có thể tin rằng nếu tôi đầu tư mua lại đội bóng đó, tôi sẽ thường xuyên lui tới sân vận động và tổ chức tiệc tùng", Floyd Mayweather nói với tờ Daily Star. "Tôi yêu Newcastle, bởi ở đó có những chiến hữu thích tiệc tùng hơn bất cứ nơi nào tôi từng đến. 

Đội bóng nước Anh bị ông chủ Mike Ashley rao bán từ hồi tháng 10/2017, nhưng chưa có nhà đầu tư nào chịu ngồi vào bàn đàm phán. Nữ doanh nhân Amanda Staveley, 44 tuổi, từng ngỏ ý mua "Chích chòe" nhưng đề nghị của bà cách xa yêu cầu của Ashley.

Mayweather muốn mua Newcastle và Ronaldo
Mayweather ngỏ ý muốn dấn thân vào bóng đá. Ảnh: NBAE.

Mayweather là một trong những võ sĩ quyền Anh kiếm nhiều tiền nhất lịch sử. Anh sở hữu khối tài sản khổng lồ, ước tính có thể lên đến hàng tỷ đôla. Chỉ tính riêng trận so găng với Conor McGregor hồi tháng 8/2017, võ sĩ có biệt danh "Độc cô cầu bại" đã đút túi 300 triệu đôla.

"Tôi luôn mở cửa với những cơ hội kinh doanh, và thích hầu như tất cả các môn thể thao. Dù vậy khi đầu tư, tôi sẽ sử dụng cái đầu thay vì trái tim, bởi đầu tư bằng trái tim là cách nhanh nhất để mất tiền. Nếu ai đó lập kế hoạch tốt và mời gọi, tôi sẵn sàng hùn vốn. Bóng đá không phải môn tôi am hiểu, nhưng tôi có mối quan hệ trên khắp thế giới", võ sĩ 41 tuổi bày tỏ.

Tay đấm người Mỹ cũng ấp ủ nhiều dự định, nếu mua lại đội bóng nước Anh. Mayweather tiết lộ: "Nếu làm Chủ tịch, Cristiano Ronaldo là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Cậu ấy là bạn thân của tôi từ lâu, và tôi nghĩ có thể giúp cậu ấy kết thúc sự nghiệp tại Newcastle".

Newcastle từng là một trong những CLB mạnh nhất Ngoại hạng Anh thập niên 1990, và cạnh tranh ngôi vô địch quyết liệt với Man Utd, Arsenal. Tuy nhiên, họ không giữ được vị thế, xuống hạng hè 2009, và mới trở lại giải đấu cao nhất xứ sương mù và hè 2017.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)