Thể thao

Máy trợ tim trục trặc, Daley Blind đổ gục xuống sân

Hình ảnh vừa qua ở trận giao hữu giữa Ajax và Hertha Berlin khiến không ít CĐV phải thót tim cho cầu thủ 30 tuổi.

Rạng sáng nay (26/8), Ajax đã có trận giao hữu với Hertha Berlin. Chung cuộc, đại diện bóng đá Hà Lan thắng với tỉ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Labyad (12’).

Trận này, Daley Blind ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền vệ người Hà Lan đã khiến các đồng đội và BHL Ajax một phen hoảng hốt khi bất ngờ đổ gục xuống sân trong những phút cuối trận, dù không bị ai kèm.

Máy trợ tim trục trặc, Daley Blind đổ gục xuống sân

Ngay sau đó, Daley Blind được các nhân viên y tế sơ cứu và đưa khỏi sân. Rất may cho Daley Blind, sau đó anh đã ổn hơn và thông tin này được đích thân HLV Erik ten Hag xác nhận.

"Máy ICD (theo dõi nhịp tim) của cậu ấy đã tắt. Cậu ấy được chăm sóc ngay lập tức và cảm thấy ổn. Chúng tôi sẽ phải tìm hiểu về chuyện này ngay bây giờ", chiến lược gia 50 tuổi thổ lộ.

Ngay hôm nay, Daley Blind sẽ được đưa kiểm tra kĩ càng để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc kể trên. Trước đó, ở trận đấu với Valencia tại Champions League vào ngày 11/12/2019, cầu thủ người Hà Lan phải rời sân vì các triệu chứng chóng mặt và khó thở.

Sau nhiều cuộc chụp chiếu, Daley Blind được chẩn đoán bị viêm cơ tim. Sau 2 tháng rời xa sân cỏ, cựu cầu thủ M.U trở lại luyện tập vào tháng 2/2020. Để luyện tập và thi đấu, cầu thủ của Ajax được các bác sĩ cấy ghép một máy khử rung tim (ICD) nhằm điều tiết nhịp tim. Daley Blind đã luyện tập và thi đấu bình thường cho đến khi sự cố xảy ra ở trận đấu rạng sáng nay.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)