Thể thao >> Thể thao quốc tế

Materazzi tiết lộ lời khiêu khích khiến Zidane húc đầu

Cựu trung vệ Marco Materazzi tiết lộ lời khiêu khích khiến anh bị Zinedine Zidane húc đầu vào ngực, ở chung kết World Cup 2006.

"Tôi không bao giờ mong kịch bản đó lại xảy ra. Nếu có, điều đó chỉ diễn ra trong phòng thay đồ. Tôi và Zidane có những tranh chấp trên không ở trận đấu đó. Tôi không muốn bị Gennaro Gattuso phàn nàn vì không kèm sát người nữa, nên mới kéo áo Zidane" - Marco Materazzi tiết lộ trên Passioneinter.

Cựu trung vệ 46 tuổi này tiếp tục: "Tôi xin lỗi ngay, nhưng anh ta cứ phàn nàn. Zidane nói: 'Nếu chú muốn áo anh như thế, sau trận anh cho'. Tôi đáp: 'Tôi muốn chị gái anh cơ'. Rồi Zidane quay lại và húc đầu vào ngực tôi. Tôi đau điếng người. Tôi không lường trước được phản ứng của Zidane, nếu không cả hai chúng tôi đều bị đuổi vào phòng thay đồ rồi".

VIDEO: Cú húc đầu kinh điển của Zidane

Ở trận chung kết World Cup 2006, Zidane là người đá phạt đền mở tỷ số trước khi chính Materazzi đánh đầu gỡ hoà cho Italy. Đến hiệp phụ thứ 2, sau khi Materazzi xúc phạm chị gái, Zidane húc đầu vào ngực đối thủ và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Horacio Elizondo.

Sau đó, ở loạt đá luân lưu, Materazzi góp công giúp Italy đánh bại Pháp để lần thứ tư vô địch World Cup. Trung vệ này cũng khẳng định rằng tuyển Italy giành chức vô địch World Cup 2006 vì là đội xứng đáng nhất.

"Tuyển Italy giành chiến thắng vì là đội mạnh nhất. Chúng tôi đến giải với niềm tin lớn có thể giành được chức vô địch" - Materazzi nhấn mạnh.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/materazzi-tiet-lo-loi-khieu-khich-khien-zidane-huc-dau-d74785.html?demo