Thể thao

Mateo Retegui là ai?

Hai bàn trong hai trận đầu tiên chơi cho Squadra Azzurri. Rất ấn tượng với một cầu thủ tiền đạo, đặc biệt là anh lại được so sánh với huyền thoại Gabriel Batistua. Câu hỏi “Mateo Retegui là ai?” được nhắc nhiều ở trên các tờ báo quốc tế sau chiến thắng của Italy tại vòng loại EURO đêm qua.

Sinh ra tại Argentina, bố mẹ đều là người bản địa, chơi bóng từ nhỏ cũng ở Buenos Aires, đang là cầu thủ thuộc sở hữu của Boca Juniors và từng khoác áo các cấp độ trẻ U19, U20 Argentina: Tất cả những yếu tố đó đều mang ngạc nhiên tới người hâm mộ. Cách mà HLV Mancini của Italy thu hút được nhân tài tận bên kia Đại Tây Dương về ĐTQG là một lời hứa trao cơ hội. Nhờ đó, chân sút cao 1m86 này gặp thời, bởi đội tuyển Italy đang thiếu một trung phong thật sự kể từ sau EURO 2020, nguyên nhân chính được chỉ ra sau khi họ lỡ hẹn World Cup vừa qua.

Mateo Retegui là ai?
Retegui mở tỷ số giúp Italy thắng 2-0 trên sân Malta

“Chúng tôi đã theo dõi Retegui một thời gian trong 2 mùa giải vừa qua. Cậu ta có những phẩm chất mà chúng tôi đang cần”, Mancini trả lời khi nhận câu hỏi của phóng viên về Mateo Retegui. “Tôi có thể nói rằng cậu ta có phong cách chơi bóng rất giống Batistuta. Có thể Retegui cần thêm chút thời gian, nhưng không lâu đâu, đó là một cầu thủ rất thông minh. Tôi cần một mẫu trung phong cắm cổ điển. Tôi cho cậu ta thử thách và cậu ta rất tự tin”. 

Mateo Retegui là ai? - 1
Retegui được xem là ngôi sao mới của đội tuyển Italy trên mặt báo nổi tiếng Gazzetta dello Sport

Retegui vừa trải qua một năm ấn tượng trong mùa giải bóng đá Argentina khi anh được Boca Juniors cho Tigre mượn. Chân sút sinh tại San Fernando ghi 25 bàn qua 35 trận. Anh có bà ngoại là người Italy, lí do duy nhất để anh có cơ hội đầu quân sang tận đất nước Địa Trung Hải. Mateo cũng là con trong gia đình truyền thống thể thao, khi bố của anh là một VĐV và HLV nguyên nghiệp của môn Hockey sân cỏ từng nhiều lần tham dự Olympic và Pan American Games (Đại hội thể thao châu Mỹ). Chị gái của anh, Micaela, cũng là một vận động viên Olympic chơi môn thể thao này. Buenos Aires cũng là thành phố có nhiều người Italy sinh sống nhất trên thế giới, nơi ngôn ngữ địa phương là tiếng Tây Ban Nha đi kèm với số đông giao tiếp bằng tiếng Italy.

Những chi tiết thú vị về những nhập cầu nhập tịch Italy

- Italy từng vô địch World Cup 1934 và 1938 với những cầu thủ gốc Nam Mỹ như Uruguay, Brazil và đặc biệt là Argentina.

- Retegui là cầu thủ gốc Argentina thứ 24 từng thi đấu cho Azzurri trong lịch sử. Ngoài ra trong đội hình của Italy hiện nay còn có 2 cầu thủ trụ cột khác nhập tịch đều gốc Brazil là Rafael Toloi và đặc biệt là Jorginho.

- Trước Retegui, cầu thủ gốc Argentina nổi tiếng nhất từng thi đấu nhiều năm cho đội bóng Thiên Thanh là Mauro Camoranesi (55 trận)

- Cầu thủ nổi tiếng nhất nhập tịch thi đấu Ià Claudio Gentile với 71 trận. Ông là siêu hậu vệ nổi danh từ trận đấu “bắt chết” Maradona, giúp Italy thắng 2-1 sau đó giành chức vô địch tại World Cup 1982. Gentile là cầu thủ người gốc Lybia.

Minh Hiếu (SHTT)




a