Thể thao >> Asian Cup 2019

Mất ngôi đầu bảng C vào tay Hàn Quốc, Trung Quốc chạm trán Thái Lan ở vòng 1/8

Trong trận đấu tranh ngôi nhất bảng C, Hàn Quốc đã dễ dàng đánh bại Trung Quốc với tỉ số 2-0.

Trước lượt trận cuối cùng, cả hai đội đều cùng có được 6 điểm nhưng Trung Quốc tạm xếp trên Hàn Quốc nhờ hiệu số bàn thắng (+4 so với +2). Bởi vậy, Hàn Quốc buộc phải giành chiến thắng nếu muốn giành được ngôi nhất bảng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, HLV Paulo Bento đã tung ra đội hình mạnh nhất với sự xuất hiện của cả ngôi sao Son Heung-min, người mới chỉ bay từ Anh tới UAE hội quân cách đây 2 ngày.

Và khi hiệp 1 bắt đầu được chưa lâu, tỉ số đã được mở cho Hàn Quốc. Phút 14, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Son Heung-min bị Shi Ke phạm lỗi trong vòng cấm địa. Hwang Ui-Jo đã không phạm phải sai lầm nào để đánh bại thủ môn Yan Junling.

Mất ngôi đầu bảng C vào tay Hàn Quốc, Trung Quốc chạm trán Thái Lan ở vòng 1/8
Hàn Quốc khẳng định sức mạnh vượt trội của mình tại bảng C (Ảnh: AFC)

Bị dẫn bàn, Trung Quốc tràn lên tấn công khiến trận đấu diễn ra trong thế ăn miếng trả miếng vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên thêm một lần nữa dấu ấn ngôi sao giúp Hàn Quốc tạo ra sự khác biệt.

Phút 51, Son Heung-min tiếp tục để lại dấu ấn bằng cú đá phạt góc cho Kim Min-Jae bật cao đánh đầu tung lưới Trung Quốc. Đây cũng là bàn thứ 2 của trung vệ này ở Asian Cup 2019.

Có được lợi thế 2 bàn dẫn trước, Hàn Quốc chơi chắc chắn khiến cho Trung Quốc dù rất nỗ lực cũng không thể có được bàn gỡ.

Thắng 2-0 chung cuộc, Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng C và sẽ chỉ phải gặp 1 đội bóng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, với ngôi nhì bảng C, Trung Quốc sẽ chạm trán với đội nhì bảng A Thái Lan ở vòng 1/8.

Highlights Hàn Quốc 2-0 Trung Quốc (Video: AFC) 

Đội hình xuất phát trận Hàn Quốc vs Trung Quốc

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Kim Jin-Su; Kim Min-Jae; Kim Young-Gwon; Kim Moon-Hwan; Jung Woo-young; Hwang In-Beom; Son Heung-Min; Hwang Hee-Chan; Lee Chung-Yong; Hwang Ui-Jo.

Trung Quốc: Yan Junling; Liu Yiming; Shi Ke; Zhang Linpeng; Liu Yang; Zhao Xuri; Zheng Zhi; Zhang Chengdong; Wu Xi; Jin Jingdao; Yu Dabao.

Ghi bàn: Hwang Ui-Jo (14’, Pen), Kim Min-Jae (51’)

Âu Bằng (SHTT)