Thể thao >> Thể thao trong nước

Mất chiến thắng vào những giây cuối, Hà Nội lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu V.League 2019

Tấn Điền ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 giúp Sanna Khánh Hòa có trận hòa 2-2 khó tin trên sân của Hà Nội FC.

Ở trận này, HLV Chu Đình Nghiêm đã "trình làng" 2 tân binh khi trung vệ Đinh Tiến Thành và tiền đạo Papa Ibou Kebe có lần đầu tiên đá chính cho Hà Nội FC.

Với lực lượng vượt trội cùng lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo Sanna Khánh Hòa BVN ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 16, tân binh Kebe đỡ ngực làm tường cho Hùng Dũng vung chân sút căng từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của Tuấn Mạnh.

Mất chiến thắng vào những giây cuối, Hà Nội lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu V.League 2019

Bất ngờ đã đến ít phút sau đó khi Nguyễn Trung Đại Dương có pha thoát xuống và dứt điểm tung lưới Hà Nội FC. Tuy nhiên, trọng tài Vũ Phúc Hoan đã xác định lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng này. Đây cũng là những tình huống đáng chú ý hơn cả và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC vẫn là đội kiểm soát thế trận và những nỗ lực của nhà đương kim vô địch đã được đền đáp. Phút 57, từ pha tạt bóng của Quang Hải, trung vệ Zarour Chaher bật cao đánh đầu ngược hạ gục ... người đồng đội Tuấn Mạnh, giúp Hà Nội FC vượt lên.

Có được bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội FC thi đấu trùng xuống, và Sanna Khánh Hòa BVN đã tận dụng rất tốt thời cơ này. Phút 81, Đại Dương có pha căng ngang hoàn hảo để Hữu Khôi dứt điểm cắt mặt mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Phút 84, Pape Omar có pha đánh đầu cận thành đơn giản, đưa Hà Nội FC vượt lên. Nhưng rồi, cao trào đã được đẩy lên ở cuối trận. Vào phút bù giờ thứ 5, Tấn Điền tỏa sáng với bàn thắng "quý như vàng", ấn định tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính.

Với kết quả này, Hà Nội FC có 29 điểm và không thể đòi lại ngôi đầu từ tay của CLB TP.HCM (đội có 30 điểm). Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa BVN vẫn xếp bét bảng với 10 điểm sau 15 trận đã đấu. 

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội: 

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Đinh Tiến Thành, Văn Hậu, Moses, Hùng Dũng, Kebe, Quang Hải, Văn Quyết, Omar.

Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Đình Khương, Tấn Điển, Đình Lợi, Trung Hiếu, Trọng Bình, Trùm Tỉnh, Minh Huy, Patiyo Tambwe, Zarour Chaher, Toure Youssouf.

Duy Anh (SHTT)