Thể thao >> Thể thao trong nước

Martin Lo - Chàng Việt kiều Úc có đôi chân dẻo như Messi và khát khao hồi hương để được khoác áo ĐTVN

Sớm trưởng thành và tỏa sáng ở A-League, tuy nhiên chàng tiền vệ với đôi chân ma thuật Martin Lo quyết tâm hồi hương với mong ước một ngày được vinh dự cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Martion Lo là Việt kiều Úc, có bố mẹ đều là người Việt. Chào đời tại Úc vào năm 1997, Martin Lo sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá khi được triệu tập vào đội U13 Úc, rồi sau đó là đội U17 và U20.

Năm 16 tuổi, anh được CLB Western Sydney Wanderes ký hợp đồng chuyên nghiệp, rồi lần lượt chơi cho Bonnyrigg White Eagle, Marconi Stallions tại A-League. Ở tuổi 17, Martin Lo từng lọt vào top 10 cầu thủ hay nhất A-League 2014.

Chỉ cao 1m65 nhưng với khả năng chơi tốt cả hai chân tốt cũng những đường chuyền dài chuẩn xác, Martin Lo ngày một hoàn thiện kỹ năng của mình ở tiền vệ tấn công sở trường.

Video: Kĩ năng chơi bóng ấn tượng của Martin Lo

Sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018, được sự động viên tích cực từ người cha, Martin Lo quyết tâm hồi hương để tìm kiếm cơ hội.

Tiền vệ này tập luyện tại Bình Dương từ tháng 6/2018, tuy nhiên do CLB có chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo nên dù rất ưng nhưng HLV Trần Minh Chiến đành phải giới thiệu và gửi gắm Martin Lo sang Phố Hiến.

Trải qua 3 tháng tập luyện tại đây, Giám đốc kĩ thuật Philippe Troussier dành nhiều lời khen cho Martin và khuyên anh nên xúc tiến việc nhập quốc tịch Việt Nam, gia nhập Phố Hiến.

Kể từ khi được ra sân ở vòng 2 giải hạng Nhất năm nay, Martin Lo liên tục được đá chính với phong độ ấn tượng, qua đó giúp đội bóng đang có được một vị trí trong top 3 với 15 điểm (thắng 4, hòa 3, thua 1). Bản thân Martin Lo cũng có được cho riêng mình 3 lần lập công.

Cú đúp của Martin Lo vào lưới Hùng Vương An Giang tại giải hạng Nhất (Video: VTV Cab)

Rõ ràng, dù không sở hữu lợi thế về thể hình nhưng vỡi kỹ thuật cá nhân cùng nhãn quan chiến thuật tốt, Martin Lo đang hòa nhập rất nhanh với môi trường bóng đá Việt Nam. Đặc biệt trong hoàn cảnh Phố Hiến là đội bóng có lỗi chơi thiên về kỹ thuật, với những pha phối hợp nhóm ít chạm.

Việc được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao cơ hội ở đợt tập trung U23 Việt Nam lần này sẽ là bước đệm tiếp theo để Martin Lo ghi điểm. Bởi với tiền vệ Việt kiều này, mục tiêu xa hơn của anh là được góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam, điều khiến Martin Lo quyết tâm rời Úc để quay trở lại mảnh đất quê hương.

Âu Bằng (SHTT)