Thể thao

Mancini tiết lộ lý do Balotelli rời Man City

Tiền đạo người Ý là một phần quan trọng của Man City khi đội giành chức vô địch Pemier League 2012 nhưng đã bị đẩy sang Milan 8 tháng sau đó.

Tiền đạo người Ý là một phần quan trọng của Man City khi đội giành chức vô địch Pemier League 2012 nhưng đã bị đẩy sang Milan 8 tháng sau đó.

 HLV Mancini đánh giá cao tài năng của Balotelli

HLV Roberto Mancini vừa tiết lộ lý do “siêu quậy” Balotelli rời Man City khi đang ở đỉnh cao phong độ vì gây gổ với đồng đội chứ không phải mâu thuẫn với ông trên sân tập như thông tin từ báo chí.

Balotelli, người đang hồi sinh trong màu áo Nice sau khi rời Liverpool mùa hè qua, đã bất ngờ chia tay sân Etihad năm 2013 để đến Milan theo dạng mượn sau khi bức ảnh giằng co giữa 2 người Ý được lan truyền khắp nơi.

Nhưng cựu HLV tuyển Ý, người mang Balotelli về Man City năm 2012, nói: “Cậu ấy đã có xung đột với một vài đồng đội bởi vì hành vi của cậu ấy. Cậu ấy muốn trở lại Ý. Tôi đã thất vọng khi Balotelli muốn ra đi bởi cậu ấy có thể làm được nhiều hơn ở một giải đấu phi thường”.

“Trong buổi ấy, tôi nói các cầu thủ không được ngốc nghếch tắc bóng Gael Clichy bởi cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương. Nhưng ngay sau đó, Balotelli đã làm điều đó với Clichy. Tôi rất tức giận nắm lấy cổ áo Balotelli lôi ra ngoài nhưng cậu ta mạnh hơn tôi. Từ đó xuất hiện bức ảnh giằng co giữa tôi và cậu ấy. Thực ra không có mâu thuẫn gì giữa 2 chúng tôi” – Mancini kể lại.

 Balotelli và Mancini đụng độ nhiều lần tại Man City
Balotelli và Mancini đụng độ nhiều lần tại Man City
 
 Và siêu quậy bị cho mượn ở Milan vào năm 2013
Và "siêu quậy" bị cho mượn ở Milan vào năm 2013

Tiền đạo 26 tuổi hiện có 6 bàn thắng sau 5 trận cho Nice ở Ligue 1 nhưng chỉ 1 lần được gọi lên tuyển Ý dưới thời HLV Conte và đã bỏ lỡ VCK Euro 2016.

“Nếu Balotelli không được gọi lên tuyển Ý, đó là lỗi ở cậu ta” - Mancini nói với tờ L'Equipe. “Thật khó tin khi Balotelli không thể đá tiền đạo cắm cho ĐTQG. Cậu ấy là tiền đạo tốt nhất của Ý trong những năm gần đây. Tôi hy vọng Balotelli hiểu được vấn đề, thay đổi thái độ và nghĩ về bóng đá. Đó không phải là điều gì quá khó”.

Balotelli có 3 mùa giải khoác áo Man City, ra sân 54 trận ở Peremier League và ghi 20 bàn. Trước khi đến với Nice và “hồi sinh” tại đây, tiền đạo người Ý có 4 mùa giải thất vọng ở Milan và Liverpool khi ra sân tổng cộng 26 trận và ghi chỉ 2 bàn!

Theo Châu Tuấn (Nld.com.vn)