Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Manchester City, Liverpool cần làm gì để vô địch ở vòng đấu cuối NHA mùa này?

Với chiến thắng trước Leicester City ở vòng 37 Premier League, Man City (95 điểm) đã chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool (94 điểm).

Do hai đội đầu bảng chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm khi bước vào vòng 38 sẽ diễn ra cuối tuần này, cuộc đua tranh chức vô địch Premier League mùa giải 2018/19 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, kịch tính.

Sự vượt trội của Man City và Liverpool được thể hiện rất rõ ràng ở khoảng cách họ tạo ra với Chelsea - đội đứng thứ ba trên BXH - lên tới hơn 20 điểm. Trong vòng hai tháng gần đây, cả hai đội đều toàn thắng. Thành tích của Man City có phần ấn tượng hơn khi họ đang trải qua chuỗi 13 trận toàn thắng ở mặt trận Premier League, trong khi Liverpool đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. 

Manchester City, Liverpool cần làm gì để vô địch ở vòng đấu cuối NHA mùa này?
Liverpool và Man City sẽ cạnh tranh chức vô địch rất quyết liệt ở vòng 38 Premier League (Ảnh: Getty)

Liverpool hiện đang sở hữu 94 điểm - kỷ lục của họ trong kỷ nguyên Premier League - và có thể số điểm này sẽ tăng lên 97 nếu họ đánh bại Wolverhampton Wanderers trên sân nhà ở vòng 38. Tuy vậy, số điểm cao hiếm thấy này vẫn chưa đủ để họ giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 30 năm, nếu Man City thắng Brighton trên sân khách. Đội bóng của HLV Pep Guardiola hiện đang có 95 điểm, và nếu có được 3 điểm trước đối thủ đã chắc chắn giành vé trụ hạng Brighton, họ sẽ có 98 điểm, đủ để lên nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ hai liên tiếp.

Trường hợp duy nhất để Liverpool có thể vô địch là Man City không thể giành trọn 3 điểm trước Brighton. Thế nhưng quyền quyết định sẽ không nằm trong tay nửa đỏ vùng Merseyside. Họ sẽ phải làm tốt nhiệm vụ của mình trước đối thủ khó chịu Wolverhampton, và hy vọng Man City sẽ bị Brighton cầm hòa hoặc đánh bại.

Wolverhampton hiện đã không còn mục tiêu phấn đấu ở mùa giải này khi họ đã chính thức giành vị trí thứ 7 trên BXH, cùng với đó là một tấm vé dự Europa League mùa tới. Tuy vậy, đội bóng mới thăng hạng mùa này của HLV Nuno Santo được đánh giá là một đối thủ cực kỳ khó chịu với các ông lớn Ngoại hạng Anh, khi họ đã đánh bại Arsenal, Tottenham, Chelsea và M.U.

Trong trường hợp Brighton thắng Man City và Wolves thắng Liverpool, cúp vô địch mùa này sẽ thuộc về nửa xanh thành Manchester (với 98 điểm), còn Liverpool sẽ về nhì với 97 điểm.

Nếu Liverpool hòa Wolves và Brighton đánh bại Man City, hai đội sẽ có cùng số điểm (95). Lúc này, hiệu số thắng thua sẽ được đem ra so kè để phân định ngôi vô địch. Hiện tại Man City đang có hiệu số +69, trong khi hiệu số của Liverpool là +65. Điều này có nghĩa là Brighton cần thắng cách biệt tối thiểu 4 bàn trước Man City thì Liverpool mới có cơ hội nâng cúp.

Trong trường hợp Man City và Liverpool bằng nhau về số điểm, hiệu số thắng thua và bàn thắng ghi được, hai đội sẽ phải phân định ngôi nhất nhì bằng một trận play-off trên sân trung lập.

Tiểu Bạch (SHTT)