Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man Utd kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Martial

'Quỷ Đỏ' giữ chân tiền đạo người Pháp thêm một năm, đến hè 2020, theo điều khoản ký năm 2015.

Anthony Martial ký hợp đồng bốn năm với Man Utd hồi hè 2015, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. BBC cho biết, đội chủ sân Old Trafford quyết định kích hoạt điều khoản này và sẽ giữ chân sút người Pháp ở lại tới hè 2020.

Trước đó một tháng, "Quỷ Đỏ" cũng dùng cách này với thủ môn David de Gea, hòng tránh viễn cảnh mất trắng trụ cột vào đầu năm 2019. CLB 20 lần vô địch Ngoại hạng Anh hy vọng sẽ có thêm thời gian đàm phán với người đại diện của Martial.

Man Utd kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Martial
Martial sẽ ở lại Man Utd tới hè 2020. Ảnh: PA.

Bất chấp thiện chí từ phía Man Utd, người đại diện Philippe Lamboley tỏ ra bi quan về một thoả thuận trong tương lai. Ông nói với đài RMC (Pháp): "Những đề nghị họ gửi cách rất xa mong muốn của chúng tôi. Còn lâu, chúng tôi mới có thể đạt được sự đồng thuận".

Guardian đánh giá, việc Man Utd giữ chân Martial, trước đó là De Gea, là một cách gây áp lực lên Jose Mourinho, người đang bị đồn là có khả năng ra đi ngay trong Giáng sinh 2018.

Martial được cho là cùng trong nhóm nổi loạn tại phòng thay đồ Man Utd hồi đầu mùa 2018-2019. Anh từng bị Mourinho cho ngồi dự bị. Tuy nhiên, chính cựu cầu thủ Monaco lại là người chơi chói sáng giai đoạn đầu mùa này. Anh liên tục ghi những bàn quan trọng trong giai đoạn tháng 10, mà đỉnh cao là bàn ấn định cuộc lội ngược dòng 3-2 trước Newcastle, sau đó là cú đúp vào lưới Chelsea.

Khi cập bến Man Utd, Martial là cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Anh chứng tỏ được tiềm năng to lớn dưới thời Louis Van Gaal. Tuy nhiên, đến thời Mourinho, Martial dần bị thất sủng và không được Didier Deschamps triệu tập vào đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)