Thể thao

Man United sa lầy vì khủng hoảng: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề

Trận thua Man City 0-2 vừa qua khiến Man United sa lầy khủng hoảng ngay khi vừa nhen nhóm hy vọng trở lại. Đây là điều không thể tránh khỏi với Quỷ đỏ, bởi lẽ đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer nhìn đâu cũng thấy vấn đề.

Hàng tiền vệ hạng hai

M.U là đội chi tiêu nhiều nhất kể từ khi Solskjaer thay thế Jose Mourinho vào tháng 12/2018 đến nay. Tuy nhiên, các khoản tiền khổng lồ bỏ ra sau mỗi kỳ chuyển nhượng dường như không đủ để M.U san lấp khoảng cách với các kình địch. Sau 3 năm, họ trở lại với hình ảnh kém cỏi dưới thời Mourinho. Cho dù không còn bầu không khí độc hại như trước, nhưng Quỷ đỏ cũng khó lòng làm nên điều gì đặc biệt với tình hình hiện tại.

Ole Solskjaer đã chi rất nhiều tiền cải thiện hàng hậu vệ và hàng tấn công, nhưng ông dường như bỏ quên tuyến giữa của M.U. Bình luận sau trận M.U thau Man City 0-2, cựu đội trưởng Quỷ đỏ Roy Keane thừa nhận ông muốn túm lấy Solskjaer để hỏi tại sao ông này luôn luôn xếp Fred đá chính. Đây cũng là câu hỏi của nhiều người hâm mộ M.U.

Fred đá lệch trái trong hệ thống 4-2-3-1 của M.U và có nhiệm vụ chính là phòng ngự từ xa. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil hiếm khi hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu mùa, Fred đã bị đối thủ rê bóng qua người 26 lần, chỉ hơn người đồng hương Allan ở Everton trong số các tiền vệ trung tâm ở Premier League.

Tỷ lệ chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi của Fred cũng chỉ đạt 40,4%, thấp nhất đối với các tiền vệ phòng ngự ở giải đấu. Một số người cho rằng Solskjer nên thử nghiệm Fred ở vị trí cao hơn, nơi tiền vệ toả sáng trong màu áo Brazil khi đá cặp cùng Fabinho.

Điểm sáng duy nhất của Fred là tích cực áp sát đối thủ (pressing). Fred có trung bình 51,9 lần pressing trong mỗi 90 phút, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của M.U và bỏ xa các tiền vệ trung tâm khác như McTominay, Paul Pogba hay Nemanja Matic. Đáng buồn thay, thông số này cũng chỉ ra tuyến giữa của Quỷ đỏ quá mỏng manh, dễ bị vượt qua vì họ tạo áp lực không đủ lớn.

Man United sa lầy vì khủng hoảng: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề
Man United đang mất kiên nhẫn vì sự yếu kém của Fred

Hàng thủ nghiệp dư và lười biếng

Các vấn đề ở hàng phòng ngự là lý do chính khiến M.U lao dốc không phanh. Mùa trước, M.U đã giành đến 31 điểm từ các cuộc lội ngược dòng, nhưng chuyện này không còn xảy ra. Khi hàng công của Quỷ đỏ đánh mất sự sắc bén, điểm yếu nơi hàng thủ khiến họ liên tục mất điểm.

CLB này đã thủng lưới 17 bàn ở Premier League mùa này, đứng thứ 13/20 đội. Tệ hơn, số bàn thua dự kiến của họ là 16,42, đứng thứ 15 toàn giải. Số sai lầm dẫn đến tình huống dứt điểm của đối phương là 7 lần, nhiều thứ 2 toàn giải. Họ cũng chỉ có tổng cộng 262 lần giành được bóng trong 1/3 cuối sân nhà, đứng thứ 13 toàn giải. Đây là lý do tại sao Quỷ đỏ chỉ giữ sạch lưới 2 lần sau 11 vòng đã đấu.

Nghiêm trọng hơn, M.U tranh chấp bóng tệ nhất giải đấu. Họ chỉ có 139 lần tắc bóng, 468 lần tranh chấp thành công - cả hai thông số này đều đứng bét bảng. Trong khi đó, số lần đánh chặn (81) và tranh chấp bóng bổng chiến thắng (130 lần) đều đứng áp chót.

Chính vì vậy, cách M.U chơi bóng luôn khiến người hâm mộ cảm thấy đội bóng này thiếu năng lượng. Ngoài ra, M.U cũng thuộc nhóm các đội lười chạy nhất Premier League, đứng thứ 15 toàn giải. Dù Chelsea thậm chí chạy ít hơn M.U, nhưng đội bóng của Thomas Tuchel lại biết cách chạy và không bao giờ quá thất thế so với các đối thủ trực tiếp.

Điều này trái ngược với M.U. Sau 11 trận, Quỷ đỏ đã chạy kém các đối thủ của họ tổng cộng 22km. Trong đó có đến 8 trận, đội bóng của Solskjaer chạy ít hơn đối thủ.

Theo Lê Bảo (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/man-united-sa-lay-vi-khung-hoang-nhin-dau-cung-thay-van-de-3496612111.html