Thể thao

Man United chuyển hướng sang mục tiêu giá rẻ sau khi mua hụt Sancho

Để đề phòng trường hợp thương vụ Jadon Sancho thất bại, Manchester United cũng đã tìm ra những phương án thay thế.

Tiền vệ David Brooks của Bournemouth chính là mục tiêu mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang nhắm đến trong trường hợp không mua được Sancho. Đây là một cầu thủ mà MU đã theo dõi trong một thời gian dài.

Truyền thông Anh cho biết Quỷ đỏ đã bắt đầu tiến hành hỏi mua Brooks sau khi gặp nhiều bế tắc từ vụ Sancho. Với việc Bournemouth đã xuống hạng thì việc đội bóng này nhả người là điều không khó.

Phía Bournemouth cho biết đội bóng này sẵn sàng bán đi tiền vệ người Xứ Wales nếu nhận đủ số tiền 40 triệu bảng. Mức giá này cao gần 4 lần so với con số 11,3 triệu bảng mà Bournemouth đã mua Brooks từ Sheffield United vào Hè 2018.

Man United chuyển hướng sang mục tiêu giá rẻ sau khi mua hụt Sancho

Từ một cầu thủ ít tên tuổi, David Brooks đã thi đấu khá lên chân trong 2 mùa giải ở Ngoại hạng Anh. Sau 42 trận đấu, anh đã ghi được 8 bàn cho The Cherries.

Mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1997 không thể hiện được nhiều vì chấn thương. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bournemouth có thành tích không tốt.

David Brooks là một cầu thủ chạy cánh có lối chơi khá sáng tạo. Anh là mẫu cầu thủ chơi thiên về đầu óc thay vì dùng tốc độ. Vì thế, Brooks cũng có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ công phía sau tiền đạo cắm.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)