Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City ủng hộ thay đổi thời gian chuyển nhượng ở Anh

Kỳ chuyển nhượng hè tại Anh gặp nhiều bất cập và Man City ủng hộ kế hoạch thay đổi như những giải đấu khác.

Man City ủng hộ thay đổi thời gian chuyển nhượng ở Anh

Tại cuộc họp hội đồng diễn ra vào thứ Năm (12/9), Man City đã đề xuất các CLB tại Premier League sẽ có thể mua cũng như bán cầu thủ cho những đội bóng nước ngoài, đến tận cuối tháng 8 thay vì đầu tháng 8 như hiện tại.

Việc chỉ riêng Ngoại hạng Anh phải đóng cửa chuyển nhượng sớm (vào ngày 8/8), khiến nhiều CLB tỏ ra bất bình. Lý do là bởi nó vẫn cho phép các đội bóng nước ngoài chiêu mộ cầu thủ tại sân chơi cao nhất xứ sương mù, trong khi họ không thể mua được cầu thủ thay thế do hết hạn chuyển nhượng. Kỳ chuyển nhượng hè tại châu Âu thông thường kết thúc vào ngày 2/9.

Ví dụ tiền vệ Christian Eriksen muốn rời Tottenham ngay ở phiên chợ hè 2019. Tuy nhiên, ngôi sao người Đan Mạch đã không thể ra đi do Spurs không thể mang về cầu thủ thay thế sau ngày 8/8. Việc đóng cửa chuyển nhượng sớm rõ ràng chỉ mang đến cái hại cho Ngoại hạng Anh.

Vào tháng 11 tới, cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức để lấy thêm ý kiến từ các CLB khác. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 2/2020.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)