Thể thao

Man City tổn thất nặng vì FIFA Days

Mục tiêu cú ăn ba của Pep Guardiola với Manchester City mùa này sẽ gặp phải thử thách lớn vì Phil Foden có thể phải nghỉ hết mùa giải vì chấn thương. Tiền vệ của Man City chỉ thi đấu đúng 12 phút ở trận đấu với Italy trước khi bị thay ra bởi quyết định chiến thuật của HLV trưởng Southgate.

FIFA Days vẫn luôn là nỗi ám ảnh với các chiến lược gia làm việc tại CLB. Các cầu thủ của họ dù không đóng góp cho CLB, vẫn có nguy cơ gặp phải nhiều kiểu chấn thương, để rồi không thể phục vụ đội bóng, nhất là ở thời điểm Tháng Ba, khi các cuộc cạnh tranh đều bước vào giai đoạn nước rút.

Trường hợp của Foden mới đây đã được Man City xác nhận trải qua phẫu thuật, kèm theo thông báo về việc chưa rõ thời hạn tiền vệ người Anh có thể trở lại.

Man City tổn thất nặng vì FIFA Days
Foden chỉ thi đấu 12 phút trong đợt tập trung với ĐT Anh lần này

Foden là một trong những trụ cột của Pep Guardiola. Là một tiền vệ nhưng anh ghi tới 9 bàn trong 24 trận ra sân mùa này, đồng thời là một mối liên hệ ăn ý với Ering Haaland ở trên hàng công. Thống kê cho thấy, cứ 118 phút thi đấu, Phil lại tạo ra một bàn thắng bằng cách dứt điểm hoặc chuyền bóng kiến tạo.

Việc Foden chấn thương là tin tức cực kỳ tồi tệ với Man City khi họ vừa chứng kiến tiền đạo người Na Uy cũng gặp chấn thương háng và phải rời khỏi ĐT Na Uy ngay khi lên tập trung, lỡ 2 trận đấu với TBN và Georgia trong loạt FIFA Days tuần này.

Chấn thương đến với Haaland đúng thời điểm tiền đạo Na Uy đang đạt phong độ cao. Chân sút trẻ đã ghi 8 bàn trong hai trận gần nhất với Leipzig và Burnley, nâng tổng số bàn cho Man City lên 42 trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Haaland cũng chưa biết có thể trở lại trước trận đấu với Liverpool vào cuối tuần này hay không.

Man City tổn thất nặng vì FIFA Days - 1
Thống kê ấn tượng của Foden trong màu áo Man City mùa này

Những sự vắng mặt của các trụ cột sau FIFA Days khiến Guardiola cảm thấy áp lực. Hiện Man City còn nguyên tham vọng ăn ba. Họ đã lọt vào bán kết Cúp FA và có thể phải quyết chiến với Manchester Utd ở trận cuối cùng. Ở Champions League, Man City sẽ phải tìm cách vượt qua Bayern Munich, đối thủ già dơ kinh nghiệm bật nhất.

Trong 3 đấu trường có thể giành Cúp, cuộc cạnh tranh với Arsenal ở Premier League được xem là khốc liệt hơn cả, vì họ còn tới 3 trận chiến khó khăn với các đối thủ lớn như Liverpool, Chelsea và chính Pháo thủ, trong 10 vòng đấu còn lại.

Minh Hiếu (SHTT)




a