Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City thiết lập hàng loạt kỷ lục với chức vô địch Ngoại hạng Anh

Thầy trò Pep Guardiola vừa chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời thiết lập lên nhiều kỷ lục đáng nể.

Trong trận đấu sớm vòng 36 Ngoại hạng Anh, MU đã để thua 1-2 trên sân Old Trafford trước Leicester City. Đây là trận đấu mà HLV Solskjaer đã có 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 3-1 trên sân Aston Villa ít ngày trước đó.

Thất bại ngay trên sân nhà khiến MU không còn cơ hội bám đuổi Man City. Khoảng cách giữa 2 đội là 10 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Theo đó, thầy trò Pep Guardiola đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Đây cũng là chức vô địch quốc gia thứ 7 trong lịch sử CLB Man City, trong đó có 5 lần dưới kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, thành tích ngang bằng Chelsea và chỉ kém đúng MU. Đội chủ sân Etihad đã thâu tóm 10/15 danh hiệu của bóng đá Anh kể từ mùa giải 2017/18.

Chức vô địch năm nay của Man City có thể nói là một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, một CLB đứng thứ 8 trên BXH vào ngày lễ Giáng sinh có thể lên ngôi vào cuối mùa.

Man City chính thức vô địch Ngoại hạng Anh, Pep lập hàng loạt thành tích - Ảnh 5.

Ngoại hạng Anh 2020/21 là danh hiệu VĐQG lần thứ 9 trong sự nghiệp của Pep Guardiola (3 La Liga, 3 Bundesliga và 3 Ngoại hạng Anh). Thành tích này giúp ông trở thành HLV đầu tiên giành ít nhất 3 chức vô địch tại 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Pep cũng cân bằng số lần vô địch Ngoại hạng Anh với Arsene Wenger và Jose Mourinho (3 lần), thành tích chỉ xếp sau Sir Alex (13 lần).

Sergio Aguero cũng đi vào lịch sử Man City khi trở thành cầu thủ đạt nhiều danh hiệu nhất. Cụ thể, tiền đạo Argentina tổng cộng 15 danh hiệu với Man xanh (5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup, 6 cúp Liên đoàn và 3 siêu cúp nước Anh), vượt qua thành tích của David Silva.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)