Thể thao

Man City thẳng thừng từ chối cơ hội chiêu mộ Neymar

Manchester City được cho là đã từ chối cơ hội chiêu mộ Neymar từ PSG, sau khi đội bóng Pháp chào hàng cựu cầu thủ Barcelona.

Man City thẳng thừng từ chối cơ hội chiêu mộ Neymar
Neymar (trái) và HLV Pep Guardiola (Ảnh: AP)

Theo báo Le Parisien, PSG đã đề nghị bán Neymar cho Manchester City, với mong muốn đổi lấy Bernardo Silva và một khoản tiền chuyển nhượng.

Tuy vậy, Man City từ chối cơ hội đàm phán với PSG về Neymar và cũng không chấp nhận đổi Bernardo Silva.

Neymar đầu quân cho PSG vào năm 2017, sau thương vụ đình đám được cho là có giá trị cao nhất lịch sử bóng đá. Tuy vậy, đội bóng Pháp có thể sẽ bán anh trong Hè này. Neymar vẫn còn hai năm hợp đồng với PSG, nhưng CLB thành Paris muốn để anh ra đi càng sớm càng tốt để có thể thu về một khoản phí chuyển nhượng.

Truyền thông Anh và Pháp dẫn các nguồn tin thân cận cho biết chính HLV Pep Guardiola đã từ chối đề nghị chiêu mộ Neymar, do ông không muốn "làm mất cân bằng đội hình".

Hè này, Man City đã chiêu mộ Erling Haaland, Julian Alvarez và Kalvin Phillips, đồng thời bán Gabriel Jesus cho Arsenal và Raheem Sterling cho Chelsea. Tiền vệ Ukraine Oleksandr Zinchenko được cho là cũng sẽ sớm gia nhập Arsenal.

Tân HLV PSG Christophe Galtier hồi đầu tháng thừa nhận có nhiều điều về tương lai của Neymar mà ông không thể kiểm soát.

"Tôi đã nói rõ rồi. Tôi xin nhắc lại, về vấn đề này có nhiều điều tôi không thể kiểm soát," Galtier nói khi được các phóng viên hỏi về chân sút Brazil.

"Chúng tôi có 26, 27 cầu thủ, ngoài các thủ môn, đó là con số rất lớn. Sẽ có những cầu thủ cần phải cắt giảm. Chúng tôi sẽ trao đổi với họ, đó không phải là điều dễ dàng," chiến lược gia 55 tuổi nói thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/man-city-thang-thung-tu-choi-co-hoi-chieu-mo-neymar-tintuc832888