Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City gục ngã, Liverpool vô địch ngoại hạng Anh sớm 7 vòng

Đã không thể có trận "chung kết" trong mơ tại Etihad vào tuần sau như những gì CĐV Man City thầm mong khi mà đội bóng của họ thất bại 1-2 trên sân của Chelsea, điều kiện đủ để Liverpool chính thức trở thành tân vương của Ngoại hạng Anh.

Ghi bàn

Chelsea: Pulisic (36'), Willian (78' pen)

Man City: De Bruyne (55')

Thẻ đỏ

Man City: Fernandinho (77')

Trái với một số thông tin trước trận đấu, Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình mạnh nhất hòng quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Chelsea. Tuy nhiên, có chút bất ngờ ở hàng công khi Pep bố trí Bernardo Silva đá trung phong thay cho Sergio Aguero dù có trong tay Gabriel Jesus trên ghế dự bị. Cách sắp xếp này đã tạo ra hiệu quả lúc đầu trận khi các cầu thủ tấn công nhanh nhẹn và nhỏ người của City liên tục quấy phá hàng thủ cơ bắp của đội chủ nhà.

Phút 15, suýt chút nữa Bernardo đã làm nên chuyện khi anh hưởng lợi từ sai lầm của thủ môn Kepa nhưng rốt cuộc vẫn không thể tung ra một pha dứt điểm ưng ý dù đứng ở khoảng cách rất gần. Chỉ 3 phút sau, cơ hội ngon ăn hơn lại đến với City khi Fernandinho bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng hiểm hóc của Riyad Mahrez khiến Kepa phải bay người cản phá.

Trong lúc Chelsea đang bị ép bẹp dí về phần sân nhà, họ lại bất ngờ có bàn thắng. Phút 36, xuất phát từ tình huống không hiểu ý giữa Benjamin Mendy và Ilkay Guendogan, Pulisic cướp được bóng từ phần sân nhà rồi thực hiện một pha mở tốc khủng khiếp đi bóng thẳng đến khung thành của Ederson trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Man City gục ngã, Liverpool vô địch ngoại hạng Anh sớm 7 vòng
Pulisic mở tỷ số

Bàn thua này như một gáo nước lạnh dội vào tinh thần của City nhưng Pep vẫn cố trấn tĩnh và có những điều chỉnh trong hiệp 2. Tuy nhiên, trước khi các điều chỉnh kịp phát huy tác dụng, đẳng cấp ngôi sao đã lên tiếng. Phút 55, De Bruyne thực hiện hoàn hảo pha đá phạt hàng rào ở cự ly khoảng 25m cân bằng tỷ số 1-1.

Man City gục ngã, Liverpool vô địch ngoại hạng Anh sớm 7 vòng - 1
Siêu phẩm đá phạt của De Bruyne

Tinh thần Man City lên cực cao sau bàn thắng này nhưng hàng thủ của họ lại thi đấu quá mất tập trung. Có đến hai lần các hậu vệ Man City phải cứu thua ngay trên vạch vôi. Lần đầu tiên, Kyle Walker đã chặn thành công nỗ lực của Pulisic. Nhưng ở lần thứ hai, VAR xác định Fernandinho đã cố tình dùng tay để phá bóng. Hệ quả, thẻ đỏ cho Fernandinho và penalty cho đội chủ nhà.

Willian lạnh lùng bước lên lãnh trách nhiệm và thực hiện thành công. Với 10 người, City không thể vùng vẫy trong những phút còn lại và chấp nhận thất bại 1-2. Như vậy, Man xanh đã đầu hàng và chức vô địch Premier League 2019/20 chính thức thuộc về Liverpool.

Man City gục ngã, Liverpool vô địch ngoại hạng Anh sớm 7 vòng - 2

Man City gục ngã, Liverpool vô địch ngoại hạng Anh sớm 7 vòng - 3

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/ket-qua-chelsea-2-1-man-city-the-blues-mang-chuc-vo-dich-den-cho-liverpool-3022222006.html