Thể thao

Man City bị Newcastle United cầm hòa

Trận hòa tai hại này nhiều khả năng sẽ khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola bị tụt lại trong cuộc đua với các đội top 4.

Manchester City lại một lần nữa gây thất vọng tại Premier League khi họ để Newcastle United cầm hòa trong trận đấu sớm vòng 14. Đây là trận hòa thứ hai của thầy trò HLV Pep Guardiola tại đấu trường quốc nội, và là trận không thắng thứ năm.

Man City bị Newcastle United cầm hòa
Shelvey ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle (Ảnh: Lee Smith/Action Images/Reuters)

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch của họ là Liverpool mới hòa đúng 1 trận và còn chưa để thua trận nào. Nếu Liverpool thắng Brighton trên sân nhà, khoảng cách giữa hai đội sẽ được nới rộng thành 11 điểm, đồng nghĩa với việc hy vọng bảo vệ ngôi vương Premier League của Man City là vô cùng mong manh.

Newcastle đã chủ động nhường lại thế trận cho Man City và lùi sâu phòng ngự ngay từ những phút đầu tiên. Man City áp đảo hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng, nhưng cũng phải tới phút 22 họ mới có thể mở tỷ số. David Silva và Raheem Sterling phối hợp nhuần nhuyễn trước khi tiền vê Tây Ban Nha nhả bóng cho cựu cầu thủ Liverpool dứt điểm tung lưới đội chủ nhà trong tư thế không bị ai kèm.

Nhưng tưởng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng cho các nhà ĐKVĐ, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dù lùi sâu phòng ngự, nhưng Newcastle United vẫn gây nhiều khó khăn cho hàng thủ chơi rệu rã của đội khách. Trong một tình huống tấn công bên cánh trái, Almiron phối hợp với Jetro Willems và rồi hậu vệ Hà Lan băng xuống dứt điểm gỡ hòa.

Để thủng lưới bất ngờ, hàng thủ Man City sau đó còn bộc lộ một số sai lầm, nhưng các cầu thủ Newcastle United không tận dụng thành công.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, thủ môn Martin Dubravka đã có một ngày thi đấu ấn tượng, đặc biệt là khi anh cản phá hai cú dứt điểm liên tiếp của Gabriel Jesus và Kevin De Bruyne. Tuy vậy bản thân các cầu thủ Man City cũng phải tự trách mình, đặc biệt là Bernardo Silva khi cầu thủ vào sân thay người này có pha bỏ lỡ đáng trách.

Man City miệt mài tấn công, còn Newcastle co cụm phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công trong phần lớn hiệp hai. Tới phút 82, tưởng chừng như Man City đã nắm trong tay ba điểm khi De Bruyne tung cú sút trái phá đánh bại thủ môn Dubravka giúp đội nhà vượt lên dẫn trước, nhưng rồi cũng chỉ 6 phút sau Jonjo Shelvel đã gỡ hòa với một pha dứt điểm đẹp mắt không kém.

Những phút cuối trận, Man City lại dồn lên tấn công, nhưng Sterling đã bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm nhất của họ khi chỉ có thể sút trúng vị trí của Martin Dubravka.

Đội hình ra sân

- Newcastle: Dubravka (GK); Willems, Dummett, Clark, Schar, Manquillo; Saint-Maximin, Hayden, Shelvey, Almiron; Joelington.

- Man City: Ederson (GK); Mendy, Fernandinho, Stones, Walker; Silva, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Jesus, Mahrez.

Ghi bàn

- Newcastle: Willems (25'), Shelvey (88')

- Man City: Sterling (22'), De Bruyne (82')

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/man-city-bi-newcastle-united-cam-hoa-d66127.html?demo