Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City bị FA điều tra vụ 'đi đêm' trái phép với Sancho

Man City đang bị cáo buộc đã "đi đêm" trái phép với người đại diện để kí hợp đồng với tiền vệ Jadon Sancho khi cầu thủ này mới 14 tuổi.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xác nhận sẽ điều tra các cáo buộc rằng Man City đã thanh toán khoản bất hợp pháp 200.000 bảng cho người đại diện của Jadon Sancho - khi đó mới 14 tuổi và đang ăn tập tại lò đào tạo của Watford.

Theo các email bị rò rỉ được tờ báo Der Spiegel của Đức đăng tải, Man City đã cố gắng che giấu khoản thanh toán cho Emeka Obasi, đại diện của Sancho bằng cách chuyển tiền dưới dạng tài trợ để trinh sát cầu thủ Trung và Nam Mỹ.

Man City bị FA điều tra vụ 'đi đêm' trái  phép với Sancho

Quy định của FA, tất cả những cầu thủ trẻ không được phép làm việc với bất cứ người đại diện nào cho đến khi đủ 16 tuổi. Ngoài ra, FA cũng cấm mọi động thái liên quan đến việc sử dụng khả năng tài chính để lôi kéo cầu thủ dưới 16 tuổi.

Ngay lập tức Man City đã có thông báo đáp trả: "Đây là nỗ lực có tổ chức trong việc làm tổn hại đến thanh danh và uy tín của CLB. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kì bình luận nào đối với những thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ Manchester City và các bên liên quan."

Jadon Sancho chưa bao giờ đá cho đội 1 của Man City. Anh bị đội bóng chủ sân Etihad bán đứt sang Borussia Dortmund vào tháng 8/2017 và đang trở thành một trong những cầu thủ chơi hay nhất Bundesliga mùa này.

Bảo Ngọc (SHTT)